Khối u lớn nằm ở 'vùng nhạy cảm' khiến người phụ nữ 43 năm không dám đi khám

Bà K. phát hiện khối u đã lâu nhưng vì nằm ở chỗ nhạy cảm nên không ngại đi khám. Khi khối u quá to, bệnh nhân mới đến BV để phẫu thuật.

Ngày 4/4, bác sĩ Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Ngoại chấn thương (BV E), cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ có kích thước lớn cho bệnh nhân T.T.K. (61 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sinh hoạt và di chuyển khó do khối u ở vùng đùi trái rất lớn cản trở. Bệnh nhân cho biết, năm 18 tuổi đã phát hiện khối u nằm gần bẹn nhưng không dám đi khám vì ngại. Sau 43 năm, khối u quá lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt nên bệnh nhân mới đến BV thăm khám.

Tại BV, kết quả siêu âm của bệnh nhân cho thấy, khối u có tăng âm không đều, kích thước 9,4cm x 5,0 cm x 9,9cm, tăng sinh mạnh. Xét nghiệm chọc hút tim nhỏ cho thấy hình ảnh hướng tới là u xơ mỡ.. Theo bác sĩ Hiền, u mỡ thường xuất hiện ban đầu dưới dạng một cục bướu mềm, tròn và không gây đau đớn dưới da. Hầu hết khối u có thể hơi nhão hoặc như cao su, có thể mềm hoặc cứng và bị dịch chuyển sang những khu vực xung quanh dễ dàng.

Khối u của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Khối u của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Nguyên nhân xuất hiện của u mỡ là do rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể. Để đánh giá rối loạn này, cần làm những xét nghiệm về chuyển hóa nhưng khó chữa.

Với trường hợp của bệnh nhân K., sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định cắt khối u. Sau 30 phút thực hiện, kíp mổ cắt bỏ hoàn khối u mỡ. Kết quả giải phẫu cho thấy, khối u nặng 8kg, gồm một màng mỏng, bao bọc một khối tế bào mỡ, có mạch máu nuôi. Các bác sĩ lấy mẫu khối u gửi đi xét nghiệm tế bào cho bệnh nhân, dự kiến 1 tuần sau mới có kết quả.

Bác sĩ Hiền cho biết, đa phần u mỡ không nguy hiểm nhưng làm giảm thẩm mỹ. Nếu phẫu thuật cắt bỏ, u mỡ thường không tái phát. Ngoài ra, có thể loại bỏ khối u bằng cách hút mỡ nhưng thường không loại bỏ được toàn bộ. Các bác sĩ khuyến cáo, dù u mỡ không quá nguy hiểm nhưng bệnh nhân không nên chủ quan. Khi phát hiện có u mỡ, cần đến các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và điều trị.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/khoi-u-lon-nam-o-vung-nhay-cam-khien-nguoi-phu-nu-43-nam-khong-dam-di-kham-post57638.html