Khối u buồng trứng nặng 5kg trong bụng bệnh nhân ở Quảng Bình

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế bóc tách thành công khối u buồng trứng nặng 5kg để cứu sống một nữ bệnh nhân ở Quảng Bình.

Ngày 22/11, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y bác sĩ tại bệnh viện bày vừa tiến hành phẫu thuật bóc tách thành công khối u buồng trứng khổng lồ để cứu sống một bệnh nhân ở Quảng Bình.

Theo đó, bệnh nhân Ngô Thị Thu H. (21 tuổi, trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình) vào Khoa Ngoại Nhi - Cấp Cứu Bụng Bệnh viện Trung ương Huế để khám bệnh.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối ung thư buồng trứng kích thước lớn, di căn phúc mạc kèm tràn dịch màng bụng và màng phổi lượng nhiều gây hạn chế hô hấp.

 Khối u khổng lồ nặng 5kg được các bác sĩ bóc tách khỏi buồng trứng một nữ bệnh nhân ở Quảng Bình. (Ảnh: BVCC)

Khối u khổng lồ nặng 5kg được các bác sĩ bóc tách khỏi buồng trứng một nữ bệnh nhân ở Quảng Bình. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân ngay sau đó đã được hội chẩn liên chuyên khoa để phẫu thuật. Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối u nặng 5kg đã được các bác sĩ bóc tách thành công, giành lại sự sống cho bệnh nhân. Đến nay sau 2 tuần điều trị hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt và dần hồi phục.

Bác sĩ Trần Nghiêm Trung - Một trong những bác sĩ phẫu thuật cho nữ bệnh nhân kể trên cho biết, ung thư buồng trứng có thể gặp ở tuổi trẻ, gặp nhiều ở phụ nữ mãn kinh, là ung thư đường sinh dục gây tử vong hàng đầu cho phụ nữ. Giai đoạn càng muộn thì phẫu thuật càng gặp nhiều khó khăn.

Điều trị ung thư buồng trứng đòi hỏi kết hợp đa mô thức, sau phẫu thuật bệnh nhân được điều trị hóa chất và xạ trị. Đây là trường hợp khối u buồng trứng khổng lồ rất hiếm gặp từ trước đến nay được các bác sĩ Khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành điều trị thành công.

Video: 10 giây quyết định để cứu sống thai nhi bị 4 vòng dây rốn quấn cổ

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-u-buong-trung-nang-5kg-trong-bung-benh-nhan-o-quang-binh-d364723.html