Khối trường sư phạm trước bối cảnh mới: Thay đổi để hút người tài

Luật GDĐH sửa đổi đi vào cuộc sống tạo ra những đổi thay lớn cho toàn hệ thống GDĐH. Trong bối cảnh mới, với sự phát triển như vũ bão của cuộc CMCN 4.0 yêu cầu đổi mới là điều bắt buộc với các trường.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa với học sinh

Khối trường sư phạm vơítruyền thống được "bao cấp" cũng buộc phải thay đổi và làm mới mình để hút ngươìgiỏi. Để hiểu hơn các trường khối Sư phạm đang làm gì để thay đổi mình, BáoGiáo dục & Thời đại đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Huỳnh Văn Sơn- Phó hiêụtrưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

PV:Hiện nay, nhà trường đã có những đổi mới nào để học sinh biết nhiều hơn về TrườngSư phạm ?

GS.TSHuỳnh Văn Sơn: Trong năm nay, kế hoạch của Trường vẫn làdùng chất lượng đào tạo, mà rõ nhất là ở chương trình học, hoạt động thực tập vơíquy trình chặt chẽ dù là mùa dịch - bước đầu cũng tạo điều kiện cho một số sinhviên hỗ trợ học sinh để học tập online trong mùa dịch và nhận được sự phản hôìrất tích cực.

Trọng điểm là sự đầu tư về chuyên môn để đảm bảo giáo viên tốtnghiệp từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ đón đầu chương trình giáo dục phổ thông2018, triển khai ngay trong năm 2020.

Hiện nhà trường đã đầu tưcho sinh viên các chuyên đề học tập nhằm chuẩn bị vào nghề một cách thích nghi.Song song đó, các hành động đảm bảo chất lượng về việc đạo đức nghề nghiệp cũngđảm bảo trong quá trình đào tạo để việc thực hiện chương trình giáo dục phổthông 2018 hiệu quả...

Nghề giáo cần nhất là sựlan tỏa thực chất nên ĐH Sư phạm TP.HCM có những định hướng dài lâu, ổn định.Vì vậy, Nhà trường cũng có chiến lược tư vấn hướng nghiệp các ngành đào tạo củaTrường thông qua chương trình truyền hình của Trường phát sóng vào tháng 6. Cácchương trình sẽ không quảng bá mà tư vấn đúng nghĩa về chọn ngành nghề, sau đómới là chọn trường. Chúng tôi cho rằng cần khai thác thông tin về ngành Sư phạmmột cách chính thống, bài bản bởi cần nhất vẫn là tuyển sinh các thí sinh thựcsự có quan tâm, có hứng thú với nghề và có khả năng ban đầu ở mức độ nhất địnhđể theo nghề giáo

Năm nay, một số ngành đặcthù của Trường cũng có những hoạt động giao lưu để gây hiệu ứng về hình ảnh, giơíthiệu ngành nghề và vị trí việc làm đúng nghĩa cho học sinh như: ngành Giáo dụcthể chất, Tâm lý học...

PV:Nhà trường đã mang hình ảnh mới mẻ của mình đến với học sinh, phụ huynh trong bôícảnh mới ra sao?

GSHuỳnh Văn Sơn: Có thể khẳng định rằng mỗi thành viên củaTrường ĐH Sư phạm TP.HCM đều là những đại sứ rất tuyệt vời của Nhà trường. Hìnhảnh đẹp nhất là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tham gia bồi dưỡng trong chươngtrình ETEP với 19 tỉnh thành thuộc khu vực phía nam được đánh giá rất cao nênchúng tôi có thêm những đại sứ mới - đó là các giáo viên phổ thông cốt cán và cảmột số giáo viên đại trà. Bởi những gì Trường cố gắng đã có minh chứng cụ thểvà giáo viên sẽ quảng bá hình ảnh của nhà trường bằng sự tin tưởng...

GS.TS Huỳnh Văn Sơn- một "thương hiệu" có sức hút lớn với học sinh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Về phía cá nhân tôi, bảnthân cũng là thành viên của Nhà trường nên điều tôi thực hiện nằm trên trụcquan điểm: hết mình, gắn kết và lan tỏa thương hiệu Nhà trường ở mọi mặt mạnhmà mình có.

Năm nay, tôi đầu tư đểhình ảnh của cựu sinh viên sư phạm và sinh viên của trường với những thành tíchnổi bật đã gây hiệu ứng khá tốt với các học sinh... Có những thành tích mà khiđiểm lại tôi cũng khá bất ngờ: Gần 10 MC nổi tiếng trong đó có Én vàng, Én bạc,Gương mặt truyền hình top 3... đều là cựu sinh viên của Trường khiến nhiêùhọc sinh rất ấn tượng về ĐH Sư phạm TP.HCM...

Về cá nhân, chúng tôicũng nỗ lực để đồng hành với chương trình của Vụ Giáo dục Chính trị và Công táchọc sinh sinh viên tư vấn trực tuyến với sự tham gia của gần 50.000 người cùngtheo dõi, trong đó có rất nhiều học sinh lớp 11, 12 của Tây Ninh, Cần Thơ, LongAn... để mang đến cho các em những chia sẻ về ngành, về môi trường sư phạm vànhu cầu của ngành...

PV:Nhà trường sẽ có chính sách gì về học bổng dành cho sinh viên sư phạm khi Nghịđịnh quy định chính sách hỗ trợ HS-SV sư phạm chưa đi vào cuộc sống?

GSHuỳnh Văn Sơn: Trước hết, có thể khẳng định truyền thốngcủa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM luôn xem trọng các chính sách hỗ trợ cho sinh viêncủa trường cả nhóm ngành đào tạo giáo viên: Sư phạm và nhóm ngành đào tạo ngoàiSư phạm của trường. Mỗi năm, trường có trên dưới 100 suất học bổng được tài trợbởi các tổ chức quốc tế và các tổ chức trong nước. Cụ thể như: Quỹ Học bổngAMA - Tổ chức AMA Việt Nam LTD; Quỹ Học bổng Lương Định Của; Quỹ Học bổngAEON; Quỹ học bổng từ Ngân hàng AGRIBANK, chi nhánh An Phú và một số nhà tài trợkhác.

Học bổng dành cho sinhviên có thành tích vượt trội từ Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng của trường. Phầnthưởng và học bổng của Ban Giám hiệu dành cho thủ khoa ngành hoặc các tân sinhviên có điểm số cao có điều kiện khó khăn... Bên cạnh đó là các học bổng được hỗtrợ bởi các tổ chức Đoàn Thể các cấp như sinh viên các trường khác hoặc dànhcho sinh viên Sư phạm theo kế hoạch từng năm...

GS.TS Huỳnh Văn Sơn- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM động viên tân sinh viên trong ngày đầu nhập học

PV: Giáo sư có thể nói rõ hơn về học bổng từ Ban Giám hiệu hay Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng dành cho sinh viên mà trường đang có?

GS Huỳnh Văn Sơn: Phần thưởng và học bổng của Ban Giám hiệu dành cho thủ khoa ngành hoặc các tân sinh viên có điểm số cao có điều kiện khó khăn... là tâm huyết của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng và cá nhân tôi cùng thực hiện hai năm nay.

Là thành viên của trường, là thầy cô giáo, cô hiệu trưởng và tôi vẫn đang dạy trực tiếp trên lớp theo lịch phân công nên đảm bảo làm hết lòng, hết sức với sinh viên. Chúng tôi cho rằng đó là việc rất nhỏ bởi đó còn là tình thương của các thành viên trong trường dành cho nhau.

Cụ thể, có một số tân sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu lãnh đạo khoa và cố vấn học tập nắm bắt, hai thầy cô sẽ xem thông tin và sẵn sàng hỗ trợ. Hoặc cũng có một vài thủ khoa ngành có chút khó khăn về điều kiện, nếu chúng ta gắn kết và yêu thương thì nguồn động viên sẽ rất có giá trị, vì thế, trường đã thực hiện điều này như một sự quan tâm, chia sẻ...

PV:Nhà trường đã chuẩn bị gì cho chính sách đổi mới dành cho sinh viên Sư phạm?

GSHuỳnh Văn Sơn: Năm nay, với chính sách dành cho sinhviên sư phạm, nhà trường đã có kế hoạch để trao tặng các học bổng dành cho sinhviên của trường nói chung và sinh viên của ngành sư phạm nói riêng dựa trên nhữngvấn đề từ thực tế. Các học bổng như đã đề cập trên sẽ được duy trì và sẽ có mộtsố chương trình mới dành cho sinh viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM như mộthành động trách nhiệm, gắn kết.

Hơn thế nữa, là cơ sở cóchuyên gia tham gia đóng góp, phản biện về đề án này, chúng tôi cho rằng đề ánkhá quan tâm đến người học, có những định hướng cụ thể và chi tiết. Điều quantrọng nhất nhà trường sẽ hết lòng với các tân sinh viên có khả năng, có thực lựcvới nghề để đồng hành nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em gắn bó với nghề vàkhởi nghiệp từ ngành sư phạm...

PV:Xin cảm ơn Giáo sư!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoi-truong-su-pham-truoc-boi-canh-moi-thay-doi-de-hut-nguoi-tai-20200622145300045.html