Khởi tranh nội dung cờ tướng tiêu chuẩn tại SEA Games 31

Ngày 16-5, tại Legacy Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), trong khuôn khổ môn cờ tướng SEA Games 31, các vận động viên bắt đầu thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và nữ. Đây là nội dung thi đấu quan trọng và được đánh giá cao về chuyên môn.

Kỳ thủ Vũ Quốc Đạt (bên phải) trong ván đấu với kỳ thủ Sze Jie Fang (Malaysia).

Kỳ thủ Vũ Quốc Đạt (bên phải) trong ván đấu với kỳ thủ Sze Jie Fang (Malaysia).

Ở bảng nam, các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván; có 5 đội: Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam ra quân với 2 kỳ thủ nam, gồm: Đặng Cửu Tùng Lân và Vũ Quốc Đạt, gặp các đối thủ từ Thái Lan và Malaysia.

Ở bảng nữ, các kỳ thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, có 4 đội: Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hai kỳ thủ của đội Việt Nam là Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan. Do thi đấu vòng tròn, Ban tổ chức đã bố trí hai kỳ thủ Việt Nam gặp nhau ngay lượt đầu để tránh gặp nhau ở những lượt đấu quyết định, ảnh hưởng tới việc tranh huy chương.

Hai kỳ thủ nữ của Việt Nam gặp nhau ngay lượt đầu.

Các kỳ thủ tham gia tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn.

Ngày 17-5, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu ván thứ 2. Dự kiến nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ kết thúc vào ngày 20-5.

Phúc Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1032141/khoi-tranh-noi-dung-co-tuong-tieu-chuan-tai-sea-games-31