Khởi tranh giải chạy Longbien Marathon 2020 thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia

Là giải chạy có cự ly Full Marathon (42,195 km) đầu tiên tại Hà Nội kể từ năm 1993. Cùng với các cự ly khác, Longbien Marathon năm nay có tới gần 5.000 người đăng ký tham gia, tạo nên kỷ lục chưa từng có trong nước.

Sáng 1/11 tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên (Hà Nội), giải Longbien Marathon 2020 thu hút 5.000 VĐV tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km đã thành công tốt đẹp. Với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, giải chạy Longbien Marathon đã dành được sự yêu mến của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước.

Sáng 1/11 tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên (Hà Nội), giải Longbien Marathon 2020 thu hút 5.000 VĐV tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km đã thành công tốt đẹp. Với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, giải chạy Longbien Marathon đã dành được sự yêu mến của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước.

Longbien Marthon là giải chạy được tổ chức thường niên vào dịp chào mừng kỷ niệm ngày thành lập quận Long Biên. Sau 4 mùa giải tổ chức Longbien Marthon đã từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín và đồng thời vinh dự là giải chạy đầu tiên ở khu vực phía Bắc trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Marathon quốc tế IAAF-AIMS.

Đường chạy được đo đạc và chứng nhận chuẩn quốc tế, đồng nghĩa với việc kết quả của giải chạy có thể sử dụng để làm chuẩn tuyển chọn tại Boston Marathon - một trong sáu giải marathon thường niên danh giá nhất thế giới

Longbien Marathon 2020 là giải đấu phi lợi nhuận được tổ chức nhằm đạt mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh cho những người đam mê chạy trong cả nước, đồng thời đưa quận Long Biên thành một điểm đến hấp dẫn mỗi dịp cuối tháng 10. Sự kiện cũng định vị thương hiệu địa phương trong làng chạy bộ cả nước.

Đặc biệt, phí tham gia Longbien Marathon 2020 sẽ được Ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Long Biên. Vào 22/10, giải đã ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ ủng hộ miền Trung của Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đứng ra kêu gọi vận động viên đóng góp, ủng hộ người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ trong ngày khai mạc giải đấu.

Đông đảo vận động viên, người yêu thể thao tham gia giải chạy Longbien Marathon 2020.

Giải dự kiến thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km. Đáng chú ý, tới giữa tháng Mười, gần 1.600 người đã đăng ký chạy ở cự ly 42km. Đây là con số lớn kỷ lục, chưa từng có ở các giải chạy trong nước.

Giải chạy Longbien Marathon đã diễn ra được 4 lần.

Danh sách các vận động viên tham dự Longbien Marathon có các tên tuổi nổi bật của làng chạy bộ như Hùng Hải (nhà vô địch nam cự ly 42km của Longbien Marathon 2018), Lê Quang Hòa (nhà vô địch cự ly 42km của Longbien Marathon 2019)…, dàn vận động viên tên tuổi của đội tuyển điền kinh quốc gia như Phạm Thị Hồng Lệ hay người chạy có ảnh hưởng tích cực, nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1 TP HCM Đoàn Ngọc Hải… Ngoài ra, giải đấu còn thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải có nhiều cự ly khác nhau để người tham dự có thể chọn lựa.

Thời gian xuất phát ở Cự ly 42km là 3h sáng, Cự ly 21km là 4h, Cự ly 10km là 6h30 và Cự ly 5km là 6h45. Địa điểm xuất phát là Trung tâm văn hóa thông tin thể thao Long Biên, khu đô thị Việt Hưng.

Cự ly 42 km là thử thách không hề dễ dàng với các VĐV tham gia. Nhiều VĐV tỏ rõ sự mệt mỏi sau khi kết thúc chặng đua.

Ở Cự ly 5 và 10 km diễn ra vào 6h30 sáng thu hút nhiều VĐV không chuyên, những người yêu thích chạy bộ và cả các em nhỏ .

Giải chạy Longbien Marathon đã dành được sự yêu mến của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khoi-tranh-giai-chay-longbien-marathon-2020-thu-hut-gan-5000-van-dong-vien-tham-gia-20201101171257918.htm