Khởi tranh Giải Bóng đá nữ cúp các Câu lạc bộ ĐBSCL

Giải Bóng đá nữ cúp các Câu lạc bộ ĐBSCL lần thứ 1 vừa diễn ra tại sân bóng đa năng cụm khu Thể dục Thể thao TP. Cần Thơ. Giải do Hội Bóng đá Tân An - TP. Long An, tỉnh Long An tổ chức nhằm chào mừng kỉ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021 và Quốc tế lao động 1/5.

Khởi tranh Giải Bóng đá nữ cúp các Câu lạc bộ ĐBSCL

Tham dự Giải Bóng đá nữ cúp các Câu lạc bộ ĐBSCL có 12 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành như: TP Tân An (Long An 1), Đức Hòa FC (Long An 2), Chợ Gạo FC (Tiền Giang), Bình Tân FC (Vĩnh Long), Đại Sơn FC (Cần Thơ), Đam Mê FC (Trà Vinh), Sen Hồng FC (Đồng Tháp), Passion Team (Bạc Liêu), Dừa Lửa (Bến Tre), Long Vĩ (Sóc Trăng), Du Lịch 8 Nghĩ (An Giang), Spa Ngọc Lan (Kiên Giang).

Giải đấu dành cho những vận động viên nữ không chuyên từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2005 về trước). Những nữ vận động viên tham dự giải trẻ, giải vô địch Quốc gia từ năm 2019 trở về sau không được tham dự. 12 đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự giải.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự giải.

Với tinh thần thể thao, giao lưu học hỏi và công tác chuẩn bị tốt của Ban tổ chức, các trận thi đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Qua đó tạo một sân chơi lành mạnh, thiết thực. Ngoài việc tạo cho vận động viên các đơn vị tham dự giải có cơ hội rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Giải còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các câu lạc bộ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào bóng đá nữ tại khu vực ĐBSCL cũng như kết nối bóng đá nữ các tỉnh, thành trong khu vực.

Đội Sen Hồng (Đồng Tháp) trở thành nhà vô địch Giải Bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ ĐBSCL lần thứ 1.

Sau 19 trận thi đấu sôi nổi tại giải, kết quả đội Sen Hồng (Đồng Tháp) lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng trước đội Dừa Lửa FC (Bến Tre) trong trận chung kết. Hai đội đồng hạng Ba nhận huy chương đồng là Bình Tân (Vĩnh Long) và Đức Hòa (Long An 2). Cầu thủ Lê Thị Thanh Ngân của đội Sen Hồng (Đồng Tháp) đoạt giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Lê Thị Nhã Linh của đội Dừa Lửa (Bến Tre) nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất.

Đội Dừa Lửa FC (Bến Tre) đạt hạng nhì Giải Bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ ĐBSCL lần thứ 1.

Ban tổ chức đã trao tặng 40 phần quà cho các hộ gia đình đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 phần quà cho các hộ gia đình đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Trung Phạm

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khoi-tranh-giai-bong-da-nu-cup-cac-cau-lac-bo-dbscl-d168946.html