Khởi tranh Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I, sân chơi sôi động cho những tay vợt nghiệp dư

Sáng 25/7, tại Hà Nội đã diễn ra Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020.

Giải đấu là sân chơi dành cho những người đam mê bộ môn bóng bàn hiện đang làm việc trong lĩnh vực báo chí và xây dựng - kiến trúc. Tuy mới chỉ là lần đầu tiên được tổ chức nhưng Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift đã thu hút sự tham gia của 30 đơn vị và 200 tay vợt.

Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào thể thao trong toàn dân, Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi về thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực, trước mắt sẽ là cho những người đang công tác trong lĩnh vực xây dựng và báo chí và từng bước xây dựng giải đấu thành giải thường niên trong các năm tiếp theo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đào Quang Bính- Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội khẳng định, giải đấu sẽ là cơ hội để những người đam mê bóng bàn có thêm những sân chơi mới, có uy tín và là một trong những điển hình về xã hội hóa thể thao nói chung và xã hội hóa môn Bóng bàn nói riêng.

"Đồng thời, đây cũng là dịp để duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng bàn, tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí và xây dựng- kiến trúc" - ông Đào Quang Bính cho hay.

Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25, 26/7 với 4 nội dung thi đấu. Được biết, một phần kinh phí của giải đấu sẽ được trích ra để lập quĩ từ thiện, hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư tại viện E và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khoi-tranh-giai-bong-ban-tranh-cup-gamalift-lan-thu-i-san-choi-soi-dong-cho-nhung-tay-vot-nghiep-du-20200725234959367.htm