Khởi tố xã đội trưởng chém chết cháu ruột vì số tiền 200.000 đồng

Nghi ngờ cháu ruột lấy số tiền 200.000 đồng, người cậu gọi nam sinh xuống bếp hỏi chuyện. Khi cháu không thừa nhận, Đoàn dùng dao đánh và chém nạn nhân gục xuống nền nhà.

Liên quan đến vụ cậu đánh chết cháu ruột 16 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn, Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9 ở huyện Cẩm Xuyên).

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: P.T.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: P.T.

Trước đó, vào tối 12/4, sau khi đi nhậu về nhà, ông Đoàn nghe vợ nói mất 200.000 đồng để trong tủ nên gọi em Nguyễn Hữu Thương xuống bếp hỏi chuyện.

Cháu không thừa nhận, ông Đoàn dùng dao đánh và chém Thương gục xuống nền nhà. Gây án xong, người này thản nhiên thu xếp quần áo để đi du lịch với cơ quan.

Đến Quảng Bình, nghe tin sức khỏe của cháu nguy kịch, người cậu bắt xe trở về.

Về phần nạn nhân, sau khi được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và ra Hà Nội điều trị, do vết thương quá nặng, Thương đã tử vong sau 4 ngày.

Được biết, Thương là con của chị gái Đoàn. Cháu mồ côi từ nhỏ nên từ năm học lớp 1 đã được Đoàn đón về nuôi dưỡng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-xa-doi-truong-chem-chet-chau-ruot-vi-so-tien-200000-dong-271892.htm