Khởi tố vụ vận chuyển lô sừng tê giác hơn 3 tỷ đồng

Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ vận chuyển lô sừng tê giác, trị giá hơn 3 tỷ đồng do Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến bắt giữ cuối tháng 3/2020.

Đối tượng cùng tang vật do lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng cùng tang vật do lực lượng chức năng bắt giữ.

Như tin đã đưa, lô sừng tê giác trên bị phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến phối hợp kiểm soát y tế đối với người lưu thông qua Trạm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, qua quá trình kiểm soát y tế (ngày 23/3) trên xe khách mang BKS: 14B-029.43 do ông Phạm Kim Thạch (trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển chạy hướng Hạ Long đi Móng Cái, Tổ công tác phát hiện đối tượng Trần Văn Quyền, sinh năm 1984 (trú tại xã Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) là hành khách đi trên xe giấu bên trong hành lý 3,155 kg sừng tê giác, trị giá ước hơn 3 tỷ đồng.

Tang vật vi phạm.

Tại đây, đối tượng Trần Văn Quyền khai nhận, toàn bộ số sừng tê giác trên do Quyền vận chuyển thuê cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Trung từ thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh đến TP Móng Cái để nhận tiền công là 2 triệu đồng, đồng thời không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Xét thấy hành vi của Quyền là vi phạm pháp luật, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Móng Cái tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/khoi-to-vu-van-chuyen-lo-sung-te-giac-hon-3-ty-dong-126911.html