Khởi tố vụ vận chuyển gần 90 kg ma túy từ Campuchia về TP HCM

Tại một bến phà ở tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan chức năng đã chặn đứng vụ vận chuyển gần 90 kg ma túy trên đường từ Campuchia về TP HCM.

Ngày 20-1, cơ quan chức năng Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về vụ vận chuyển gần 90 kg ma túy qua khu vực biên giới ở huyện Hồng Ngự.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công khai kết quả giám định và chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Kết quả giám định cho thấy trong 90 kg ma túy thì có đến 12 loại.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Nguyễn Thúy Vy (SN 1993, ngụ tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Quốc Đạt (SN 1992, ngụ tại phường 11, quận 11, TP HCM), Nguyễn Tấn Dũng (SN 1978, ngụ tại phường 9, quận 5, TP HCM).

Lực lượng chức năng bắt giữ các nghi can cùng tang vật

Lực lượng chức năng bắt giữ các nghi can cùng tang vật

Trước đó, lúc 2 giờ 45 phút ngày 17-1, tại tại khu vực bến phà Hồng Ngự (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), Đoàn Đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Hồng Ngự... bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển gần 90 kg ma túy các loại từ Campuchia về theo đường sông để vận chuyển tới TPHCM.

Đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Tháp. Hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong chuyên án

Để ghi nhận những thành tích, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án phòng chống tội phạm và ma túy, bắt giữ các đối tượng.

Tâm Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-vu-van-chuyen-gan-90-kg-ma-tuy-tu-campuchia-ve-tp-hcm-2021012011462717.htm