Khởi tố vụ vận chuyển 80 bánh heroin xuyên quốc gia

Đây là một trong những vụ án ma túy lớn nhất được phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây có sự tham gia phối hợp của lực lượng Hải quan.

Heroin tang vật và 3 đối tượng vi phạm bị bắt quả tang tại Nam Định. Ảnh: CTV.

Heroin tang vật và 3 đối tượng vi phạm bị bắt quả tang tại Nam Định. Ảnh: CTV.

Ngày 24/9, theo nguồn tin của Báo Hải quan, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 80 bánh heroin xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Như tin đã đưa, vào 5 giờ 10 phút ngày 18/9, các lực lượng chức năng: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- C04 (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện một phụ nữ đi trên ô tô khách tuyến Điện Biên- Thái Thụy (Thái Bình), xuống xe tại ngã tư Chợ Lợn, xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiếp đó, người phụ nữ trên mang theo 1 thùng carton lên xe ôm tiếp tục di chuyển về thành phố Nam Định.

Tại một ngôi nhà trên đường Điện Biên (thành phố Nam Định), người phụ nữ giao thùng hàng cho 2 phụ nữ khác.

Khi cả 3 đối tượng đang thực hiện việc giao nhận hàng hóa, lực lượng chức năng lập tức bắt giữ người, tang vật đưa về trụ sở Công an phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả khám xét bước đầu lực lượng chức năng thu giữ 80 bánh heroin.

Các đội tượng vi phạm gồm: Thạch Thị Vân (SN 1963 tại Nghệ An), thường trú tại thành phố Điện Biên Phủ, là đối tượng giao hàng; Đặng Thị Hoa (SN 1961), Trần Thị Hạnh (SN 1969) cùng thường trú tại Nam Định là các đối tượng nhận hàng.

3 “nữ quái” trên nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào qua Điện Biên về Nam Định do Nguyễn Thị Lệ Ánh (SN 1981, thường trú ở Điện Biên) cầm đầu.

Nguyễn Quốc

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/khoi-to-vu-van-chuyen-80-banh-heroin-xuyen-quoc-gia-112118.html