Khởi tố vụ thảm án ở Thái Nguyên khiến 7 người thương vong

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tiến để điều tra về hành vi giết người. Tiến chính là hung thủ gây ra vụ thảm án khiến 7 người thương vong ở xã Lương Phú, huyện Phú Bình.

Liên quan đến vụ thảm án xảy ra vào ngày 25/9 tại thôn Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ngày 28/9, trao đối với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Tiến (SN 1962, cùng trú tại địa chỉ trên) để điều tra về hành vi giết người đặc biệt nghiêm trọng”.

Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an.

Trước đó như đã đưa, khoảng ngày 25/9, đối tượng Tiến cầm con dao thái thịt chạy sang nhà gia đình ông Nguyễn Văn B. (SN 1967) gõ cửa. Tại đây, khi thấy ông B. mở cửa ra thì đối tượng Tiến cầm con dao đâm thẳng vào người ông B., nhưng ông B. đã tránh được và đi tìm vật dụng để quay lại tự vệ. Lúc này, khi thấy chồng mình bị tấn công, bà Trần Thị H. (SN 1969, vợ ông B.) từ trong nhà chạy ra thì liền bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của anh trai mình, anh Nguyễn Văn H. (SN 1976, ở sát nhà ông B.) liền mở cửa chạy ra thì bị Tiến lao đến đâm tử vong ngay tại cửa. Thời điểm này, cháu Nguyễn Văn H. (13 tuổi, con trai anh H.) nghe thấy tiếng bố la lên thì đã vùng dậy chạy sang nhà ông B. đế trốn. Tuy nhiên, khi H. chạy đến cầu thang nhà ông B. thì bị đối tượng Tiến đuổi kịp chém tử vong tại chỗ.

Sau đó, Tiến tiếp tục tục mang dao đến gia đình nhà chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1992, cách đó 200m). Tại đây, Tiến đã dùng dao tấn công cả gia đình gồm chị Ng, anh Vũ Xuân Ng. (SN 1980, chồng chị Ng.) và cháu Vũ Xuân N. (5 tuổi, con trai chị Ng.), khiến 3 người trong gia đình phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi gây án, Tiến đã bị người dân khống chế, bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Tiến đã khai nhận do có mâu thuẫn với chị Ng. và ông B. nên đã ra tay sát hại hai gia đình trên để trả thù. Thời gian gần đây Tiến bị mất ngủ nên tinh thần không được bình thường.

“Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục đưa đối tượng Tiến đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”, Đại tá Tuấn cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-vu-tham-an-o-thai-nguyen-khien-7-nguoi-thuong-vong-a405545.html