Khởi tố vụ tài xế 'xe điên' gây tai nạn ở Hà Nội khiến nữ lao công tử vong

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' trong vụ tài xế 'xe điên' đâm liên hoàn ở Hà Nội khiến 1 nữ lao công tử vong và 1 người khác bị thương.

Liên quan đến vụ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến nữ lao công tử vong và một người khác bị thương ở đường Láng (quận Đống Đa, TP. Hà Nội), chiều 23/4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ vụ việc, báo Thanh Niên phản ánh.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 23h ngày 22/4, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại khu vực đường Láng thuộc địa bàn phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Việc khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra được Công an quận Đống Đa, Viện KSND cùng cấp tổ chức ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, ở vào thời điểm nói trên, tài xế Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô Hyundai mang biển kiểm soát 29A - 784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện.

Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn và rẽ sang đường Láng, đến đối diện cây xăng đường Láng thì đâm vào bà L.T.T.H (42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; làm lao công) và xe rác, khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào anh Lê Thành Đ. (SN 1997) trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ đen di chuyển cùng chiều khiến anh Đạt ngã và bị thương (hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

Chưa dừng lại ở đây, Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào đuôi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mecerdes S400 do chị Dương Thị Anh Ng. (SN 1992) điều khiển, khiến xe chị Ng. đâm, lao lên giải phân cách hai chiều của đường Láng làm xe hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra va chạm, Tuyên tiếp tục điều khiển xe đến số 81 Láng Hạ, túi khí xe Tuyên bị bung và người dân đuổi theo Tuyên mới dừng lại, bị bắt giữ và đưa về trụ sở Cơ quan Công an làm việc.

Chiếc xe gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong. Ảnh: Thanh Niên

Theo Người Đưa Tin, công an quận Đống Đa phối hợp với phòng CSGT - CATP kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên, qua kiểm tra lần 1 là 1,041 mg/1 và lần 2 là 1,077 mg/l.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Tuyên đã khai nhận hành vi của mình do sử dụng rượu bia quá mức cho phép sau khi ăn cỗ đám cưới người cháu ruột. Tuyên cho biết rất hối hận với hành vi của mình.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-vu-tai-xe-xe-dien-gay-tai-nan-o-ha-noi-khien-nu-lao-cong-tu-vong-a272459.html