Khởi tố vụ sập tường công trình khiến 6 công nhân tử vong

Bộ Xây dựng tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân sập bức tường hàng trăm mét vuông tại công trình xây dựng khiến 6 người tử vong tại Khu Công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 22-3, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ tai nạn lao động, khiến 6 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tham gia điều tra và hiện công việc này đang được tiến hành.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, điều tra vụ việc vào ngày 15-3.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, điều tra vụ việc vào ngày 15-3.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 15-3, một nhóm khoảng 10 công nhân thi công đang tô (trát) bức tường tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ), do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (TP Hồ Chí Minh) thi công.

Trong lúc nhóm công nhân đang làm việc, một bên vách tường đổ sập làm 6 người tử vong, 2 người khác bị thương. Bức tường bị sập có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13m thuộc công trình xây dựng nhà xưởng số 3, có diện tích xây dựng gần 5.000 m2.

Hiện trường vụ sập bức tường được phong tỏa, phục vụ công tác điều tra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang, các cơ quan chức năng chưa có kết luận sau cùng về vụ việc nhưng qua các cuộc họp của ngành chức năng, bước đầu xác định: nguyên nhân gây ra sự cố có thể do lỗi thi công. Cụ thể, hồ trộn (vữa) xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn cả buổi chiều, trong thời gian lâu hồ bị “chết”, độ kết dính kém.

Hiện trường bức tường sập cả mảng lớn nhưng gạch vỡ từng cục, rời rạc. Quá trình công nhân trát bức tường nhưng đơn vị thi công vẫn cho lu nền tại công trình gây rung động lớn.

Ngoài ra, quá trình thi công công trình không đồng bộ. Nguyên tắc phải lợp mái để tránh gió lồng, nhưng có thể do bị áp lực tiến độ nên trong quá trình thi công không làm mái, làm sai quy trình.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-vu-an-dieu-tra-nguyen-nhan-sap-buc-tuong-khien-6-nguoi-tu-vong-537689/