Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người tử vong tại đường Nguyễn Công Trứ

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về an toàn lao động' liên quan đến vụ việc 4 người tử vong khi rơi từ thang treo công trình trên đường Nguyễn Công Trứ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/7, 4 công nhân đang vận chuyển tấm vách bằng thang treo đến khu vực tầng 6-7 tòa nhà cao tầng ở số 16 phố Nguyễn Công Trứ (phường Phạm Đình Hổ) thì xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nhóm người trên ơi xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Vụ việc khiến 3 người tử vong tại chỗ là Nguyễn Tiến Sơn (53 tuổi), Nguyễn Thế Bồng (59 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi); còn anh Đặng Đình Thắng (28 tuổi, con trai bà Thúy) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, công trình trên do công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và phát triển làm chủ đầu tư. Nhóm công nhân gặp nạn do bà Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi, trú xã Bài Trường, huyện Chương Mỹ) làm tổ trưởng, quản lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-vu-sap-gian-giao-lam-4-nguoi-tu-vong-tai-duong-nguyen-cong-tru-d131232.html