Khởi tố vụ sà lan đâm chìm ghe chở cát làm 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn đã khiến 2 mẹ con đi trên sà lan bị nhấn chìm xuống sông và thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra là do thuyền trưởng của sà lan giao phương tiện cho một người khác điều khiển

Ngày 9/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thuyền trưởng sà lan và người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn khiến 2 mẹ con thiệt mạng trên sông Sài Gòn, đoạn đi qua bến phà An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 30/7.

Cụ thể ông Đỗ Phước Hải, 44 tuổi, quê Long An, là người lái sà lan nhưng không có bằng lái bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Huỳnh Tấn Kha, 30 tuổi, quê Long An, là thuyền trưởng sà lan bị khởi tố vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Tai cơ quan công an, ông Đỗ Phước Hải khai chỉ là người làm thuê cho sà lan, không có bằng lái. Vào đêm xảy ra vụ tai nạn thì chủ sà lan bị đau bụng, đi vệ sinh nên nhờ ông Hải lái giùm. Ông Hải cầm lái được khoảng 10 phút, khi đi qua đoạn sông thuộc xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương thì sà lan tông vào đuôi ghe chở cát đi cùng chiều phía trước khiến ghe này bị chìm.

Vụ việc khiến ông Lê Văn Thuận (SN 1979) Nguyễn Thị Thúy Em (SN 1983) và hai con là Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh Bình (SN 2007, cùng quê Tiền Giang) đi trên ghe bị nhấn chìm xuống sông. Tuy nhiên, ông Thư và An nỗ lực bơi về phía xà lan và được cứu, riêng bà Em và em Bình đã bị thiệt mạng.

Mỹ Lệ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/khoi-to-vu-sa-lan-dam-chim-ghe-cho-cat-lam-2-nguoi-thiet-mang-d47280.html