Khởi tố vụ rơi thanh sắt tại công trình xây dựng khiến cô gái trẻ tử vong

Chiều 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người (Điều 295 Bộ luật Hình sự) để điều tra vụ khung sắt rơi từ công trình khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 18h ngày 27-9 tại công trình xây dựng nằm trên đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư. Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép với quy mô 16 tầng và 2 tầng hầm. Công trình đã hoàn thiện phần thô và đang lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhà thầu phụ thi công đã sử dụng hệ thống sàn làm việc chuyên dụng trên cao từ tầng 16 để thi công.

Đến giờ nghỉ buổi chiều, công nhân điều khiển sàn di chuyển từ tầng 7 xuống tầng 6. Khi đó, cần trục bên trái của sàn rơi xuống đường Lê Văn Lương.

Phần sắt này đã đè trúng chị Dương Thị Hằng (31 tuổi, quê Bắc Ninh) đi xe máy qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi, ở Hà Nội) bị thương.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/914254/khoi-to-vu-roi-thanh-sat-tai-cong-trinh-xay-dung-khien-co-gai-tre-tu-vong