Khởi tố vụ quý bà cào xước xe Camry đỗ bên đường

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản' quy định tại điều 178 - Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ một người phụ nữ có hành vi cào xước ô tô Camry đỗ bên đường ở phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cách đây ít ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 - Bộ luật Hình sự.

Các nhân chứng có liên quan đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc, phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe bị cào xước.

Trước đó, vào tối 28/9, tại khu vực đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xe Camry của chị Nguyễn N. (trú tại phường Yên Sở), bị ô tô của 2 người phụ nữ đi ngược chiều ngang nhiên đối đầu trên đường. Ngay sau đó, hai bên xảy ra xích mích.

Theo chị N., sau khi bị CSGT yêu cầu lùi xe, nhường cho xe đi đúng làn đường, chiếc xe chạy ngược chiều trên đã quay đầu. Khi về đến nhà, chị N. đỗ xe ngoài đường rồi vào nhà. Được khoảng 10 phút, chị N. trở ra định cất xe thì phát hiện ô tô của mình bị ai đó cào xước quanh thân xe.

Mở camera trước nhà, chị N. phát hiện người phụ nữ ngoài 30 tuổi (được cho là người phụ nữ ngồi ghế phụ trong chiếc xe đã va chạm trước đó) liên tục dùng vật sắc nhọn cào xước ô tô Camry rồi nhanh chóng bỏ đi.

Sau đó chị N. trình báo cơ quan công an, đồng thời có đơn đề nghị khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong đơn, chị N. đề nghị lãnh đạo VKSND quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai tiến hành định giá thiệt hại đối với ô tô của mình. Được biết, trước đó, chị N. đã mang xe tới gara Toyota Hoàn Kiếm và được hãng báo giá ban đầu chi phí sửa là 24,2 triệu đồng./.

Đức Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-quy-ba-cao-xuoc-xe-camry-do-ben-duong-826393.vov