Khởi tố vụ ô tô tải chở keo đâm vào ta-luy làm 7 người tử vong

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo Cơ quan điều tra, để xác minh nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn giao thông làm 7 người tử vong xảy ra vào tối 22/3/2021, thì cần phải làm rõ lái xe có sử dụng rượu bia, sử dụng ma túy, hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe hay không hoặc chở hàng quá tải trọng. Đồng thời xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp (nếu có vi phạm); kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gỗ Huy Hảo…

Như Gia đình Việt Nam trước đó đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22/3, xe tải mang BKS 36C-136.40 đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang - thị trấn Lang Chánh khi đi đến Km 13+570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã đâm vào ta-luy dương bên phải theo hướng đi.

Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Cảnh (SN 1988), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962), Lê Thị Thi (SN 1988), tất cả đều ngụ xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương và Tô Quang Văn (SN 1974), cả 2 ngụ thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình người thân bị nạn

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới gia đình các nạn nhân gặp nạn và phân công đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác của Ủy ban trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người gặp nạn, đặc biệt là các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, đã phân công ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời đến thăm hỏi, chia buồn mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông và đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm động viên, trợ giúp các gia đình vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khoi-to-vu-o-to-tai-cho-keo-dam-vao-ta-luy-lam-7-nguoi-tu-vong-d167949.html