Khởi tố vụ nữ tài xế say rượu khiến 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế taxi điều khiển xe trong tình trạng uống rượu bia và chạy quá tốc độ gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc taxi bị biến dạng sau tai nạn

Ngày 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế taxi gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 khiến 3 người chết và 4 người bị thương.

Cơ quan chức năng bước đầu điều tra xác định đêm 1/1, nữ tài xế taxi Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ Đức Trọng) tổ chức mừng sinh nhật tại một nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Sau khi uống rượu, bia, Hân điều khiển chiếc taxi biển kiểm soát 49A - 174.72 chở nhóm bạn 5 người trở về nhà ở xã Ninh Gia (Đức Trọng) và đã gây ra vụ tai nạn khiến 3 người trên taxi tử vong. Bản thân Hân và 2 người còn lại trên taxi bị thương. Vụ tai nạn còn khiến 1 người đi xe máy bị chấn thương sọ não.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hộp đen, qua đó xác định khi xảy ra tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/ giờ. Nồng độ cồn của Hân sau khi xảy ra tai nạn là 1,108mg/1 lít khí thở.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên đường từ nhà hàng về xã Ninh Gia, đến Km198+200, Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa), chiếc taxi này đã va chạm với xe máy biển số 49V1 - 6202 do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, taxi tiếp tục lao về phía trước, tông vào cây xanh bên lề đường, lật chỏng vó.

Đầu taxi bị bể nát

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, bao gồm Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi).

3 người còn lại trên taxi gồm tài xế Hân, Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi) và Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) bị thương. Người điều khiển xe máy cũng bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, sau đó chuyển đến Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, còn Hân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Taxi bị biến dạng hoàn toàn, xe máy hư hỏng nặng.

Xe máy bị hư hỏng nặng

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-nu-tai-xe-say-ruou-khien-7-nguoi-thuong-vong-o-lam-dong-1363542.tpo