Khởi tố vụ nữ sinh lớp 6 bị tường đổ đè tử vong ở Thái Bình

Cơ quan chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ án Vô ý làm chết người để làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 6 bị tường đổ đè tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) khởi tố vụ án Vô ý làm chết người để làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 6 bị tường đổ đè tử vong.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là bé gái V.T.H. (11 tuổi, học lớp 6, trường THCS Phong Châu).

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h10 ngày 22/11, em V.T.H. đi xe đạp một mình về nhà. Khi H. đi đến khu vực bãi vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Văn Tỵ (SN 1965, trú tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu) thì bị tường bao đổ sập đè trúng người và xe đạp khiến nạn nhân ngã ra đường.

Vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhà em H. khoảng 200m.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán và báo chính quyền, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an tiến hành triệu tập anh Nguyễn Văn Kiên (con trai ông Tỵ).

Bước đầu, tại cơ quan công an, anh Kiên khai nhận, chiều 22/11, anh lái máy xúc chế từ máy nâng để xúc đá xây dựng. Quá trình làm việc, gầu xúc va chạm làm đổ bức tường bao dẫn đến tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-vu-nu-sinh-lop-6-bi-tuong-do-de-tu-vong-o-thai-binh-a347883.html