Khởi tố vụ người phụ nữ tạt chảo dầu đang chiên vào hàng xóm

Chỉ vì mâu thuẫn về chỗ đậu xe, bà Hạnh tạt chảo dầu đang chiên cá vào hàng xóm khiến nạn nhân bị thương tật 23%.

Theo kết quả giám định pháp y, bà Ly bị thương tật 23%.

Theo kết quả giám định pháp y, bà Ly bị thương tật 23%.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, ngụ quận 3) về tội cố ý gây thương tích. Bà Hạnh được xác định là người tạt chảo dầu vào bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi) khiến nạn nhân thương tật 23%.

Theo Công an quận 3, gia đình bà Ly sống ở hẻm 47 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3. Còn bà Hạnh thuê nhà kế bên nhà bà Ly để bán cơm.

Trưa ngày 7/6, bà Hạnh thấy khách của nhà bà Ly dựng xe trước căn nhà đang xây dựng gần chỗ bán cơm của mình nên yêu cầu người này dắt sang nhà bà Ly dựng.

Sau đó, bà Hạnh cãi nhau và đánh nhau tay đôi với ông Đặng Quý Huỳnh Long (73 tuổi, cha bà Ly). Thấy vậy, bà Ly ở trong nhà chạy ra can ngăn thì bị bà Hạnh tạt chảo dầu đang chiên cá vào người gây thương tích. Kết quả giám định, bà Ly bị thương tật 23%.

Gia đình bà Ly cho biết, bà Hạnh có đến xin lỗi và mong muốn được bồi thường nhưng bà không đồng ý.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/khoi-to-vu-nguoi-phu-nu-tat-chao-dau-dang-chien-vao-hang-xom-tintuc446877