Khởi tố vụ mẹ hại chết 2 con ruột ở Kiên Giang

Khi thấy con khóc, Thảo lấy gối ngủ đè lên mặt cho đến khi 2 cháu bé ngạt thở tử vong. Sau đó, người mẹ này bỏ nhà về tỉnh Hậu Giang.

Ngày 1/10, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người liên quan đến vụ 2 cháu bé tử vong tại nhà riêng ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng.

Theo báo Công lý, nghi can trong vụ án này là Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi), ngụ huyện Vị Thủy (Hậu Giang) là mẹ ruột của 2 nạn nhân Phạm Thanh L. (2 tuổi) và Phạm Thanh N. (1 tuổi).

Tại cơ quan công an, Thảo khai rằng muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại, dẫn con theo thì sợ không nuôi nổi nên khi thấy con khóc, Thảo đã lấy gối ngủ đè lên mặt cho đến khi 2 cháu bé ngạt thở tử vong. Sau khi hại chết 2 con, Thảo bỏ nhà về tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng Thảo

Đại tá Lưu Thành Tín cho biết thêm tại, CQĐT, Thảo có dấu hiệu không bình thường, tinh thần không được ổn định nên lượng chức năng đang tiến hành đưa nghi can đi giám định tâm thần.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, trưa 30/9, hai đứa bé ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng được ông bà nội phát hiện tử vong trong phòng ngủ. 2 nạn nhân là bé trai 2 tuổi và bé gái 1 tuổi.

Kiểm tra trên cơ thể 2 bé, người dân còn phát hiện những vết bầm tím ở vùng mũi và miệng của nạn nhân nên nghi ngờ có ai đã ra tay sát hại khiến 2 nạn nhân chết ngạt.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, tại thời điểm phát hiện vụ việc đau lòng này thì chỉ có người cha của 2 nạn nhân tên Vũ có mặt tại địa phương trong khi người mẹ đi vắng.

Qua xác minh, công an phát hiện mẹ của 2 cháu bé đang ở nhà cha mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang nên mời về làm việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-vu-me-hai-chet-2-con-ruot-o-kien-giang-256271.htm