Khởi tố vụ lái xe khách gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Quảng Ninh

Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong ở Quảng Ninh.

Chiều 31/7, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hưng, người điều khiển xe khách đâm liên hoàn hàng loạt ô tô, xe máy khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở khu vực chân cầu Bãi Cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 27/7, trên Quốc lộ 18A thuộc tổ 45, khu 2B, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (Quảng Ninh), xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách 45 chỗ mang BKS: 14B - 019.29 của nhà xe Hùng Đức điều khiển, chạy tuyến Vân Đồn (Quảng Ninh) - Mỹ Đình (Hà Nội), lưu thông theo hướng Hà Nội - Quảng Ninh.

Khi di chuyển đến khu vực chân cầu Bãi Cháy, chiếc xe trên đã lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS: 14C - 262.25 đi hướng ngược chiều. Sau đó, xe khách tiếp tục đâm vào các phương tiện đang di chuyển và đỗ dừng trên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 5 người bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trong 5 nạn nhân có 2 người tử vong, 3 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc xe khách cùng hàng loạt xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông. Đồng thời, giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và VKSND khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan công an đã tiến hành làm các xét nghiệm kiểm tra đối với tài xế Nguyễn Xuân Hưng. Kết quả xét nghiệm, lái xe Hưng không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính đối với ma túy.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện

Còn nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được ông Đoàn Văn Dũng, Giám đốc HTX vận tải Thanh Sơn, chủ xe khách BKS: 14B - 019.29 cho biết: Vào lúc 5h30 ngày 27/7, xe xuất bến Mỹ Đình (Hà Nội), theo lộ trình sẽ về bến xe Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển từ bến xe Mỹ Đình về đến cầu Bãi Cháy rất an toàn.

Tuy nhiên, khi đi đến đoạn giữa cầu Bãi Cháy thì lái xe phát hiện bị nổ 1 bát phanh. Lúc này, lái xe nói phụ xe gọi cho bộ phận kỹ thuật để đến xử lý nhưng khi đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng xuống dốc rồi gây tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng hơn 30 người và vận tốc của chiếc xe khách là 50km/h. Thống kê sau vụ tai nạn, có một xe ô tô 4 chỗ hư hỏng, 9 xe máy bị nghiền nát.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-vu-lai-xe-khach-gay-tai-nan-khien-5-nguoi-thuong-vong-o-quang-ninh-279028.htm