Khởi tố vụ khai thác cát trái phép ở Quảng Ninh

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên', quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Phương tiện hút cát trái phép bị lực lượng công an thu giữ.

Phương tiện hút cát trái phép bị lực lượng công an thu giữ.

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 18-12, tại vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Đông và phường Hải Yên, TP Móng Cái, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an TP Móng Cái kiểm tra, phát hiện hai tàu vỏ xi-măng không số hiệu đang khai thác cát trái phép.

Trên hai phương tiện có năm đối tượng, trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Đặng Văn Hữu, SN 1990, trú tại khu 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái và Đỗ Văn Hà, SN 1983, trú tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 50 m3 cát mà các đối tượng đã hút lên tàu.

Cát do các đối tượng hút trái phép được tập kết để mang đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, số cát sau khi khai thác được sẽ đưa về tập kết ở hai địa điểm gần đó. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát môi trường đã thu giữ thêm khoảng 1.200 m3 cát tại hai điểm tập kết mà các đối tượng đã khai thác trước đó.

Được biết, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, thường lợi dụng đêm tối để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-vu-khai-thac-cat-trai-phep-o-quang-ninh-629129/