Khởi tố vụ em trai sát hại anh ruột ở Quảng Nam

Ngày 16/8, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nên vì có hành vi sát hại anh ruột.

Sáng 16/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nên, SN 1985, ngụ tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án chính là anh ruột của Nên, ông Ngô Hữu H., SN 1976, ngụ tại địa phương.

Đối tượng Nên.

Đối tượng Nên.

Trước đó, khuya 10/8, Nên cùng ông H. và một số người thân nhậu tại nhà. Trong lúc nhậu, giữa Nên và ông H. xảy ra mâu thuẫn. Nên cầm dao, dí vào cổ, dọa giết ông H. và được người thân can ngăn.

Rạng sáng 11/8, Nên bực tức, cầm dao sang tấn công anh trai khi đang ngủ say. Sau đó, Nên trốn vào nghĩa địa gần nhà cho đến khi bị phát hiện. Tại cơ quan công an, Nên thừa nhận hành vi gây ra.

Được biết, Nên trước đây từng bị rơi giàn giáo trúng đầu, có dấu hiệu bị tâm thần.

Liên quan đến vụ án, ông Trần Công Hận, Trưởng Công an xã Tam Giang cho biết, trong vụ án này, hoàn cảnh của kẻ thủ ác lẫn nạn nhân đều rất khó khăn, đầy thương cảm. Gia đình họ ở gần nhau. Cả hai người này đều có dấu hiệu bị tâm thần phân liệt, thần kinh không ổn định.

Trước đây, tâm trí của Nên bình thường. Vài năm trước, Nên thường xuyên uống rượu và tâm thần có dấu hiệu không bình thường. Đặc biệt, kể từ khi mâu thuẫn, vợ dắt díu con bỏ đi, Nên uống rượu nhiều và bệnh tình càng nặng. Từ đó, Nên sống bám víu vào người mẹ già.

Trong khi đó, gia đình ông H. là hộ nghèo. Vợ ông H. bị tâm thần. Vợ chồng ông có 3 người con. Con gái lớn đã kết hôn. Con thứ hai năm nay lên lớp 12 và con út đang gửi ở làng trẻ SOS.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-vu-em-trai-sat-hai-anh-ruot-o-quang-nam-a445760.html