Khởi tố vụ điện giật làm 4 người chết ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ điện giật làm 4 người chết khi dựng cột viễn thông ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên hôm 26/10 vừa qua. Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ điện giật ở giữa cánh đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngay sáng nay (16/11), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, chiều 26/10, khi đang thi công dựng cột viễn thông cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh trên cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên), 4 nạn nhân là lao động tự do cùng trú ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) bị điện giật chết tại chỗ.

4 nạn nhân gồm: Nguyễn Trọng Ngoãn (56 tuổi), Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Phạm Văn Tình (46 tuổi), Phạm Văn Lành (42 tuổi).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Liên quan đến việc này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản nói rõ nguyên nhân ban đầu. “Do đơn vị thi công không thông báo cho đơn vị điện lực để phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc”, nội dung văn bản của EVN.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/khoi-to-vu-dien-giat-lam-4-nguoi-chet-o-ha-tinh-tintuc422841