Khởi tố vụ đánh nhau có nổ súng ở Cần Thơ

Ngày 6-3, cơ quan CSĐT công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự đánh nhau xảy ra tại trung tâm quận Ninh Kiều để điều tra làm rõ hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Một trong hai khẩu súng công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Một trong hai khẩu súng công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Ngày 6-3, cơ quan CSĐT công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự đánh nhau xảy ra tại trung tâm quận Ninh Kiều để điều tra làm rõ hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 3-3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, di chuyển trên xe ô-tô 16 chỗ đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên tại địa phương do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, địa chỉ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu để giải quyết nợ cá độ bóng đá bằng một trận đánh nhau..

Trước khi vụ việc xảy ra, đối tượng Bùi Việt Duy (tức Đen, sinh năm 1988, ngụ ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã mang hai khẩu súng quân dụng K54 đến một quán cà-phê ở đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế. Tại đây, Duy đưa một khẩu súng cho Lê Quang Dinh (SN 1984, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Trong lúc đánh nhau, có hai phát súng được bắn ra, công an xác định đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh, Bùi Việt Duy và súng do Duy cất giấu. Đến nay, công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 30 đối tượng có liên quan, thu giữ hai khẩu súng quân dụng loại K54, một hộp tiếp đạn, năm viên đạn, hai vỏ đạn, một đầu đạn, nhiều hung khí tự chế và một ô-tô 16 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Thanh Tâm

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-vu-danh-nhau-co-no-sung-o-can-tho-637566/