Khởi tố vụ đánh người tố cáo phá rừng

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm và Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích xảy ra 6 tháng trước, tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Trước đó, ngày 8-7-2022, ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 438A, thuộc thôn 4, xã Lộc Phú bị cưa hạ nằm ngổn ngang nên đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Khi đang quay phim tại hiện trường để làm bằng chứng thì ông Ba bị nhóm người của ông Nguyễn Đức Dạo (ngụ cùng xã) dùng mũ cối lao vào hành hung. Hậu quả, ông Ba bị gãy xương cánh tay, nứt xương bả vai và một số thương tích khác.

Rừng thông tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm thường xuyên bị người dân cưa hạ, diễn ra từ nhiều năm trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Rừng thông tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm thường xuyên bị người dân cưa hạ, diễn ra từ nhiều năm trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xác định có 8 cây thông tại tiểu khu 438A bị cưa hạ, cắt khúc với 60 lóng gỗ. Ngoài ra, còn có hàng chục gốc thông bị ken, nhiều cây đã chết khô.

Kết luận giám định pháp y về thương tích lần 2 của Phân viện Pháp y Quốc Gia tại TPHCM ngày 21-11-2022 đối với ông Lê Văn Ba là 12%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khoi-to-vu-danh-nguoi-to-cao-pha-rung-post674650.html