Khởi tố vụ côn đồ lao vào bệnh viện truy sát bệnh nhân ở Hà Nam

Công an TP Phủ Lý đã quyết định khởi tố vụ nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam hành hung bệnh nhân đang cấp cứu, đập phá thiết bị y tế.

Anh P.T.B đang được điều trị tại bệnh viện.

Sáng 30/11, Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự nhóm đối tượng cầm theo hung khí truy sát một bệnh nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Theo đó, tối 27/11, vợ chồng anh P.T.B (trú tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cùng gia đình tham dự sinh nhật bạn ở một quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Tại quán karaoke này, anh B. gặp người quen và được mời lên phòng của người này. Phòng hát khi đó có khoảng 30 người, một lúc sau không hiểu nguyên nhân gì nhóm thanh niên kia đã dùng cốc, chai bia đập vào đầu và mặt anh B. khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Sau khi bị đánh tại quán karaoke, 23h đêm cùng ngày anh B. được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Trong lúc nhân viên y tế đang tiến hành băng bó vết thương cho anh B., thì một nhóm đối tượng khoảng hơn chục người mình trần, xăm trổ xông vào khoa đánh anh B.

Vết thương anh B. bị nhóm côn đồ hành hung

Các bảo vệ của bệnh viện đã can thiệp nhưng nhóm đối tượng này vẫn lao vào bệnh nhân B. để hành hung. Do các đối tượng quá hung hãn, liên tục chửi bới, khiến người nhà bệnh nhân vô cùng hoảng sợ nên đã cố dìu đưa bệnh nhân vào phòng giao ban của khoa, yêu cầu các nhân viên y tế tiếp tục băng bó.

Chưa dừng lại ở đó, tại phòng giao ban, các đối tượng vẫn tiếp tục xông vào đánh bệnh nhân, buộc bệnh nhân phải bỏ chạy ra ngoài trong khi các vết thương còn chưa được băng bó cẩn thận. Sự việc diễn ra hơn 10 phút, nhiều thiết bị y tế, cửa kính của khoa Cấp cứu đã bị các đối tượng đập phá, làm hư hỏng.

Hình ảnh vụ hành hung được camera an ninh ghi lại.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng có mặt cùng với kíp trực và lãnh đạo bệnh viện xử lý vụ việc. Cơ quan công an đã bắt giữ được một đối tượng thời điểm xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng an ninh có mặt cùng với bệnh viện giải quyết vụ việc, bệnh nhân đã được đưa trở lại để băng bó, xử lý những vết thương mới do nhóm thanh niên gây ra, sau đó xin chuyển viện lên tuyến trên.

Những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa và các nhân viên y tế rất hoang mang, sợ hãi khi chứng kiến nhóm côn đồ gây rối hôm đó. Hầu hết các đối tượng vào viện gây rối đều trong tình trạng bị kích thích bởi rượu bia, hung hăng và liều lĩnh.

Mai Hương - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoi-to-vu-con-do-lao-vao-benh-vien-truy-sat-benh-nhan-o-ha-nam-56271-5.html