Khởi tố vụ cô giáo cho học sinh tát bạn 231 cái ở Quảng Bình

Trưa 26/11, theo thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đã có Quyết định khởi tố vụ án vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn đến nhập viện.

Theo PLO, ngày 26/11, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết cơ quan công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự trong vụ cháu HLN bị phạt 231 cái tát.

Theo Đại tá Tuyên, quyết định do ông ký khởi tố vụ án về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS. Đại tá Tuyên cho biết quyết định khởi tố vụ án hình sự đã gửi sang VKSND cùng cấp chờ phê duyệt.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vụ việc em N., học sinh lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vừa bị cô giáo chủ nhiệm “chỉ đạo” tát vào má vì nói tục đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Cụ thể, chiều 19/11, em H.L.N. (11 tuổi, học sinh lớp 6.2 - Trường THCS xã Duy Ninh) lỡ miệng nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ bắt được và ghi vào sổ theo dõi.

Tức giận vì lớp bị trừ điểm, cô Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977 giáo viên Trường THCS Duy Ninh, thuộc xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) liền yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp 6.2, mỗi người tát liên tiếp vào má N. 10 cái. Ai tát nhẹ sẽ bị phạt tát lại 10 cái.

Sau khi bị cả lớp tát 230 cái, em N. chửi tục thì bị chính cô Thủy tát thêm cái thứ 231 khiến nam sinh này phải nhập viện.

PV (TH)

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/khoi-to-vu-co-giao-cho-hoc-sinh-tat-ban-231-cai-o-quang-binh-17651.html