Khởi tố vụ cặp vợ chồng cùng con trai 9 tháng tuổi tử vong trong ô tô

CQĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án giết người để làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong ô tô Mercedes.

Liên quan đến vụ vợ cùng chồng và con trai tử vong trên xe Mercedes ở tỉnh Hà Giang, trao đổi với Tri thức trực tuyến, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án giết người để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào chiều 21/3, người dân xã Phương Độ, TP Hà Giang phát hiện đôi nam nữ và 1 bé trai bất tỉnh trong chiếc Mercedes tại con đường vắng nên báo cảnh sát.

Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: anh Trịnh Đức Mạnh (46 tuổi, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang). 2 thi thể còn lại là chị Nông Thị Bích Ngọc (38 tuổi, vợ anh Mạnh) và con trai 9 tháng tuổi của chị này.

Nữ nạn nhân là Phó trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Hiện trường nơi phát hiện ô tô cách nhà 3 người tử vong gần 10km.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Pháp luật Plus.

Qua khám nghiệm, tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 2 người lớn và 1 bé trai đã tử vong ở hàng ghế sau xe. Cửa ô tô đóng kín và trần cabin có vết cháy. Đến khuya 21/3, lực lượng nghiệp vụ mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, qua công tác điều tra ban đầu, CQĐT Công an tỉnh Hà Giang xác định, đây là 1 vụ án mạng, nghi phạm là chồng nạn nhân.

Báo này đưa tin, gần đây chị Ngọc và anh Mạnh thường xảy ra mâu thuẫn do anh này nghi ngờ vợ ngoại tình và cậu con trai 9 tháng tuổi không phải là con anh Mạnh sau khi anh này đi giám định ADN của cháu bé.

Từ việc này, 2 vợ chồng chị Ngọc đã nhiều lần cãi nhau và chị đã vài lần chủ động xin ly hôn. 2 tuần trước đó, đơn ly hôn của họ đã được tòa án thụ lý.

Sáng 19/3, chị Ngọc vẫn đi làm bình thường. Đến buổi chiều, chị cùng con trai 9 tháng tuổi được chồng lái xe Mercedes đến đón rời khỏi bệnh viện.

Theo công an, xe có thể đã chạy lòng vòng nhiều đoạn đường rồi rẽ xuống một con đường nhỏ gần ven sông phía cuối thành phố, đoạn thuộc thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang.

Một nguồn tin khác cho biết, trước khi sự việc xảy ra, anh Mạnh đã gọi điện về cho con trai cả (học lớp 9) nói rằng "bố sẽ đi chết hôm nay", còn chị Ngọc cũng đã có một vài cuộc gọi cho con trai mình.

Dấu vết trên xe và khám nghiệm tử thi cho thấy, có thể thủ phạm đã sử dụng bình ga nhỏ xả ra gây ngạt cho chị Ngọc, cháu bé và chính mình trong khi cửa xe bị khóa chặt. Cả 3 nạn nhân khi được phát hiện đều đã tử vong trong tư thế ngồi ở hàng ghế sau.

Thời điểm 3 người tử vong tạm được xác định từ đêm 19/3. Hiện các mẫu vật, dấu vết để lại trong xe đã được gửi đến cơ quan giám định. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho phía gia đình tổ chức tang lễ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-vu-cap-vo-chong-cung-con-trai-9-thang-tuoi-tu-vong-trong-o-to-230676.htm