Khởi tố vụ án xe khách Phương Trang tông ôtô giường nằm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân tai nạn giữa 2 xe giường nằm làm một ông cụ tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Vụ tai nạn xe khách Phương Trang diễn ra như thế nào? Vụ tai nạn tại ngã tư Cầu Lùng (Khánh Hòa) khiến 2 xe khách vỡ nát, hư hỏng nặng. 40 hành khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đó có 1 người tử vong.

Ngày 26/8, đại tá Lê Như Toản, Trưởng công an huyện Diên Khánh, xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách Phương Trang và ôtô giường nằm.

Trước đó, khoảng 2h ngày 21/8, xe khách hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM, do ông Võ Song Tân (38 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển trên đại lộ Võ Nguyên Giáp theo hướng đi Đà Lạt.

Khi đến ngã tư Cầu Lùng (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh), ôtô của hãng Phương Trang tông vào xe giường nằm biển số tỉnh Phú Yên, do ông Nguyễn Tấn Thạch (45 tuổi, quê Phú Yên) lái theo hướng từ Sài Gòn ra.

 Xe khách biển số Phú Yên hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: An Bình.

Xe khách biển số Phú Yên hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: An Bình.

Cú tông mạnh khiến cả hai xe trượt dài khoảng 20 m. Vụ tai nạn làm cụ Huỳnh Hoành (91 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tử vong trước khi đến bệnh viện. 40 người được đưa đi cấp cứu, trong đó 15 người bị thương nặng.

Sau vụ tai nạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết kết quả kiểm tra dữ liệu hành trình cho thấy xe khách Phương Trang lưu thông với tốc độ 63 km/h khi xảy ra tai nạn, còn tốc độ trước đó 1 phút là 58 km/h. Trong khi đó, xe khách biển số Phú Yên không có dữ liệu hành trình.

Hành khách nhớ lại phút kinh hoàng khi 2 xe giường nằm tông nhau "Đang ngủ thì nghe tiếng đùng, tỉnh tìm không thấy. Đang điều trị thì nghe bác sĩ thông báo bố tôi mất rồi", anh ông Huỳnh Văn Lợi buồn bã.

An Bình

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-vu-an-xe-khach-phuong-trang-tong-oto-giuong-nam-post982938.html