Khởi tố vụ án vụ điện giật 4 công nhân tử vong

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ điện giật khiến 4 công nhân tử vong khi dựng cột viễn thông...

Sáng 16/11, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người tử vong khi dựng cột viễn thông.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến 4 công nhân tử vong khi dựng cột viễn thông.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26/10, bốn công nhân gồm Phạm Văn Lành (SN 1977), Phạm Văn Tình (SN 1972), Nguyễn Đức Ngoãn (SN 1962) và Nguyễn Văn Cường (SN 1995) cùng trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng đang thi công cột để kéo cáp viễn thông ở khu vực giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc thì bị điện giật tử vong.

Tại hiện trường 4 nạn nhân tử vong nằm giữa đất, người lấm lem bùn đất. Cạnh đó một số cột điện còn thi công dở.

Ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, 4 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nông và thường xuyên nhận dựng cột điện để kiếm thêm thu nhập.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân được xác định do tổ thi công của chi nhánh Viettel Hà Tĩnh thực hiện thi công dựng cột kéo cáp viễn thông đã không phối hợp và thông báo với ngành điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn lao động, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn đường dây trung áp 35 KV bị điện giật gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Phan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khoi-to-vu-an-vu-dien-giat-4-cong-nhan-tu-vong-20181116113314327.htm