Khởi tố vụ án và bị can trong vụ bắt giữ người trái phép

Ngày 3-12, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng, gồm: Bùi Công Duy, Nguyễn Bá Tứ, Lưu Hữu Lâm, Trần Bá Thịnh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo điều tra, ngày 15-11, Bùi Công Duy (sinh năm 1986) và Nguyễn Bá Tứ (sinh năm 1984) cùng trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Đỗ Văn Thực (sinh năm 1990), trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Với ý định trả thù Đỗ Văn Thực, nhóm của Duy và Tứ rủ thêm một số đối tượng, trong đó có Lưu Hữu Lâm (sinh năm 1989, trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) mang theo dao, kiếm đi tìm Thực. Cả nhóm sau đó nảy sinh ý tưởng bắt cóc một số nhân viên nữ ở quán karaoke của Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998, đàn em của Thực), nhằm ép Thực ra mặt. Nhóm này đã bắt và giam giữ 5 nhân viên nữ của Hiếu tại một phòng trọ tại tổ 5, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Nhận được tin báo của Hiếu, lực lượng chức năng kịp thời đến hiện trường bắt giữ nhóm đối tượng và giải cứu 5 cô gái.

DIÊU MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khoi-to-vu-an-va-bi-can-trong-vu-bat-giu-nguoi-trai-phep-604364