Khởi tố vụ án, truy tìm đối tượng ném bom xăng khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, ráo riết truy tìm đối tượng gây ra vụ ném bom xăng khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người với các đối tượng tham gia vụ việc xảy ra tối 18/5, tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An), khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 đối tượng và đang truy tìm 4 đối tượng bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 18/5, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) đến nhà trọ Hương Lan (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) để tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ.

Hiện trường vụ ném bom xăng ở Bình Dương.

Hiện trường vụ ném bom xăng ở Bình Dương.

Trong lúc Tuấn đang nói chuyện với vợ cũ thì thấy chị Nguyễn Thị Thanh Hằng cầm điện thoại đứng gần đó. Tuấn cho rằng chị Hằng dùng điện thoại để chụp ảnh mình nên xảy ra cãi vã rồi xô xát với vợ chồng chị Hằng.

Sau đó, Tuấn bỏ về phòng trọ và rủ Nguyễn Minh Nhí (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1998), Nguyễn Văn An (sinh năm 1995), Huỳnh Văn Sang (sinh năm 1984), Đặng Thanh Tùng (sinh năm 1988), Đặng Thanh Điền (sinh năm 1990) cùng ngụ tại tỉnh An Giang và một đối tượng tên Thảo (chưa rõ lai lịch) đi tìm anh Phú và chị Hằng để "cảnh cáo", báo Tiền Phong phản ánh.

Đặng Thanh Điền đã lấy 2 vỏ chai bia làm bom xăng, các đối tượng còn lại mang theo dao, gậy gỗ… đến nhà trọ Hương Lan. Khi đến nơi, Tuấn và các đối tượng nói trên dùng gậy gỗ lao vào đánh anh Phú. Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn nhà trọ gây cháy.

Lúc này, trong phòng trọ có 2 cháu nhỏ đang chơi, bị lửa cháy gây bỏng nặng. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Giết người”, thực hiện lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp với các đối tượng: Huỳnh Văn Sang, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được Sang, Vũ, An, Nhí. Riêng người chủ mưu là Tuấn cùng với hai người còn lại vẫn đang bỏ trốn.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-truy-tim-doi-tuong-nem-bom-xang-khien-2-chau-be-bi-bong-nang-o-binh-duong-51502.html