Khởi tố vụ án thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy

Sau khi bắt 2 thanh niên thuê xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy vào Huế tiêu thụ. Công an Thừa Thiên - Huế đã ra tỉnh Điện Biên bắt giữ thêm bà In, một người trong đường dây.

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can, bắt 3 người gồm: Quàng Văn Tiến (23 tuổi), Quàng Thị In (52 tuổi, mẹ Tiến) và Lường Văn Thành (18 tuổi, cùng trú ở tỉnh Điện Biên) về hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép 14.000 viên ma túy.

Tiến bị công an bắt quả tang khi vận chuyển ma túy. Ảnh: Trần Hồng.

Tiến bị công an bắt quả tang khi vận chuyển ma túy. Ảnh: Trần Hồng.

Trước đó, lúc 14h ngày 2/2 (28 Tết), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang Tiến và Thành vận chuyển trái phép ma túy trên đường Lê Lợi (TP Huế). Tại hiện trường, công an thu giữ 70 gói là ma túy tổng hợp (chứa 14.000 viên hồng phiến).

Để qua mặt công an, Tiến và Thành cho ma túy vào tiểu sành chứa hài cốt và thuê xe tang lễ để vận chuyển. Trên đường, nhóm này còn giả vờ thắp hương và rải vàng mã như đưa tang.

Tiến khai mua lượng ma túy trên từ mẹ mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, anh ta rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển vào Huế để tiêu thụ.

Bà Quàng Thị In bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng.

Qua lời khai của Tiến, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cử một tổ công tác lên đường tới tỉnh Điện Biên, truy tìm những người còn lại có liên quan trong đường dây mua bán trái phép ma túy có quy mô lớn này.

Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Quàng Thị In (52 tuổi, trú tỉnh Điện Biên, là mẹ của Quàng Văn Tiến).

Địa điểm xảy ra vụ bắt giữ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-vu-an-thue-xe-tang-cho-14000-vien-ma-tuy-post916188.html