Khởi tố vụ án thảm sát bằng súng khiến ba người tử vong tại Điện Biên

Sáng 16-8, tại Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí về vụ án thảm sát bằng súng khiến ba người tử vong đã xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chủ trì buổi họp báo.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi lập ngày 15-8 và các tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người và tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ Luật hình sự, ngay trong ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 36 khởi tố vụ án hình sự: “Giết người và chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, xảy ra tại tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào hồi 6 giờ 40 phút sáng 15-8, tại số nhà 197, tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ thảm án khiến ba người tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) và vợ là Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969) cùng trú tại số nhà 197, tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Vào thời điểm trên, khi ông Vụ và bà Lý đang ở nhà thì bị đối tượng Phạm Đức Sỏi (sinh năm 1964), tạm trú tại số nhà 75, tổ 18, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ đến gõ cửa. Khi bà Nguyễn Thị Lý ra mở cửa thì bị đối tượng Sỏi sử dụng súng quân dụng sát hại.

Sau đó, Sỏi cầm súng đi vào trong phòng ngủ bắn vào ông Nguyễn Tuấn Vụ làm ông Vụ chết tại chỗ. Sau đó đối tượng Phạm Đức Sỏi tự dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát.

Qua các dấu vết tại hiện trường, tử thi, lời khai người làm chứng và dữ liệu trích xuất camera an ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định, đối tượng thực hiện hành vi dùng súng bắn chết vợ chồng ông bà Vụ, Lý chỉ có một mình Phạm Đức Sỏi.

Điều tra ban đầu, Công an Điện Biên xác định, nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn trong vay nợ giữa Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông bà Vụ, Lý. Vào khoảng tháng 12-2017, Phạm Đức Sỏi bán căn nhà của Sỏi ở tổ 6 phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với giá 3,680 tỷ đồng. Sau đó, Sỏi cho vợ chồng Nguyễn Tuấn Vụ vay một khoản tiền từ tiền bán nhà. Vào tháng 6-2018, Sỏi đã nhiều lần đến đòi tiền nhưng vợ chồng ông Vụ không trả; nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền vay và tẩu tán tài sản nên đối tượng đã gây án.

Về hung khí đối tượng sử dụng để gây án là một khẩu súng trường CKC (súng quân dụng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, đồng thời thông báo cho công an các đơn vị, địa phương để truy tìm nguồn gốc.

* Thảm sát bằng súng tại Điện Biên, ba người tử vong

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37328502-khoi-to-vu-an-tham-sat-bang-sung-khien-ba-nguoi-tu-vong-tai-dien-bien.html