Khởi tố vụ án thai phụ 18 tuổi bị đánh sẩy thai vì tiền nợ của anh

Công an đã khởi tố vụ án cô gái 18 tuổi bị nhóm 3 đối tượng ở huyện Bình Chánh giam cầm, tra tấn khiến nạn nhân sẩy thai, thương tích.

 Công an đang giám định thương tích của nạn nhân Y để có cơ sở xử lý các đối tượng có liên quan. Ảnh: T.S

Công an đang giám định thương tích của nạn nhân Y để có cơ sở xử lý các đối tượng có liên quan. Ảnh: T.S

Chiều nay (18.4), nguồn tin tại VKSND huyện Bình Chánh xác nhận, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam đối tượng Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) - một trong 3 đối tượng - tham gia bắt giữ, hành hạ, tra tấn H.T.N.Y (18 tuổi, tạm trú quận 11, quê Long An) đến sẩy thai, đa thương tích như thời Trung cổ.

Dù Quyết định gia hạn tạm giam đối với đối tượng Khang đến 20.4, tuy vậy với tính chất nghiêm trọng của vụ án, VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Khang.

Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 hành vi là cố ý gây thương tích và hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi) và Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, cùng ngụ ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) - hiện đang bỏ trốn, chưa bị bắt - VKSND cũng ra quyết định truy tìm khẩn.

Ông Hồ Văn Hà - bố H.T.N.Y, xác nhận hôm qua cơ quan công an có đến bệnh viện nơi con gái ông đang điều trị để làm thủ tục giám định thương tích.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-thai-phu-18-tuoi-bi-danh-say-thai-vi-tien-no-cua-anh-728600.ldo