Khởi tố vụ án, tạm giữ ba đối tượng phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

NDĐT- Chiều 29-3, Đại tá Trần Đình Hùng, Trưởng Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng để tiếp tục điều tra, mở rộng về hành vi phá rừng phòng hộ tại khu vực Sông Kôn, giáp ranh giữa xã Jơ Ngây và xã Tà Lu.

Trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều 29-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cũng đã thông tin, đến nay, Công an huyện Đông Giang đã xác định có năm đối tượng tham gia vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực Sông Kôn; trong đó, có ba đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Năm đối tượng khai nhận hành vi khai thác một số gốc trong 33 số gốc chặt hạ ở rừng phòng hộ Sông Kôn gồm các đối tượng Vũ Văn Trứng, Vũ Văn Cưng (cùng trú tại xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang), Nguyễn Hồng, Bhnướch Hồng, và ông A Ting Bnóc (cùng trú xã A Ting, huyện Đông Giang).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi nhận được tin báo của người dân, ngày 8-3-2018, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang hai đối tượng Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng có hành vi khai thác gỗ trái phép.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ.

Tiếp đó, trong ngày 21 và 22-3, các ngành chức năng của huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện các khoảnh rừng tại Tiểu khu 41 (xã Tà Lu) và Tiểu khu 140 (xã Zà Hung) bị chặt phá. Tại hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ (trong đó có 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu và năm gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung).

Và xét theo lâm phận quản lý thì có 12 gốc cây bị chặt phá thuộc UBND xã Tà Lu quản lý và 21 gốc cây thuộc lâm phận Ban Quan lý rừng phòng hộ Sông Kôn. Uớc tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6 m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII. Một số gỗ đã vận chuyển khỏi hiện trường; số gỗ còn tại hiện trường là năm lóng gỗ tròn và một cây gỗ chưa cưa xẻ (khối lượng 10,852 m3); tám phách gỗ xẻ (khối lượng 2,299 m3)…

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, ngày 30-3, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực Sông Kôn…

TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35930002-khoi-to-vu-an-tam-giu-ba-doi-tuong-pha-rung-phong-ho-o-quang-nam.html