Khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết ở xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh vào đêm 22-3.

Chiều 25-3, thông tin với báo Giao thông, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT làm 7 người tử vong.

Khi được hỏi số lượng hàng hóa trên xe bao nhiêu tấn, có chở quá tải hay không, Đại tá Khương Duy Oanh cho rằng vụ án đã khởi tố nên các thông tin liên quan đang trong quá trình điều tra, làm rõ và sẽ cung cấp cho báo chí cụ thể khi có kết luận.

Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu từ những người đi bốc keo thuê cho chiếc xe gặp nạn (một số người này tham gia bốc keo thuê nhưng không ngồi trên xe tải mà đi xe máy về), khối lượng gỗ keo mà nhóm lao động được thuê bốc lên xe chừng khoảng gần 30 tấn. Thường tiền công những người bốc vác keo thuê được trả là 50.000 đồng/1 tấn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

So với thông số kỹ thuật từ dữ liệu đăng kiểm, xe 36C-13.640 được chở 17,9 tấn hàng. Nếu đúng với số lượng gỗ như người dân áng chừng thì chiếc xe này đã chở quá tải trên 50%, chưa nói đến việc xe chở quá số người quy định trên xe (7 người).

Tại thời điểm xảy ra TNGT, cơ quan chức năng đã huy động máy xúc và nhân lực đưa toàn bộ số gỗ keo tươi lên 2 xe tải (một loại nhỏ và một loại lớn) về bãi tập kết để kiểm tra khối lượng hàng hóa phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, vào 21g15 22-3, tại Km 13+570 Tỉnh lộ 530, đoạn qua bản Hắc (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-136.40 chở gỗ keo đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về Thị trấn Lang Chánh, đã đâm vào taluy dương bên phải. Vụ tai nạn đã khiến 7 người ngồi trên ca bin xe (gồm cả lái xe và phụ xe) tử vong.

Các nạn nhân bao gồm: chị Phạm Thị Bích (SN 1980), chị Lê Thị Thi (SN 1988), chị Lê Thị Cảnh (SN 1984) đều ở bản Cảy, xã Trí Nang; bà Lê Thị Sơn (SN 1972), ông Lê Minh Lá (SN 1962) đều trú ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang; ông Nguyễn Quốc Hương (SN 1973), ông Tô Quang Văn (SN 1974) đều trú ở Phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Được biết, người sở hữu xe tải mang biển số 36C-136.40 là chủ doanh nghiệp tư nhân Huy Hảo chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gỗ, đăng ký địa chỉ ở phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. Xe được kiểm định lần gần đây nhất là ngày 29-10-2020 và có hạn kiểm định đến hết ngày 28-10-2021. Tốc độ xe tải trước khi xảy ra tai nạn là 34km/h, lúc xảy ra tai nạn là 46km/h, như vậy là xe không chạy quá tốc độ.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-vu-an-tai-nan-giao-thong-lam-7-nguoi-tu-vong-o-thanh-hoa-232792.html