Khởi tố vụ án tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong ở Hải Dương

Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người chết tại Hải Dương.

Tối 22/1, trao đổi với báo chí, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông theo Điều 260 Bộ luật Hình sự về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người chết và 8 người bị thương xảy ra vào chiều ngày 21/1 trên Quốc lộ 5 (đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố lời khai, hoàn tất hồ sơ xem xét khởi tố tài xế trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê Cao Bằng, hiện trú tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội) được phát hiện dương tính với ma túy.

Người này khai nhận đã sử dụng ma túy đá trong một tuần qua và gây tai nạn khi đang ngủ gật.

Trước khi đâm vào đoàn người, xe được cho là chạy với tốc độ 65 km/h. Hiện chiếc xe gây tai nạn đã bị mất thiết bị giám sát hành trình, nên không trích xuất được dữ liệu khi gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Cũng trong ngày 22/1, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành thông tin, tại cơ quan CSĐT, tài xế Tâm tỏ ra khá tỉnh táo.

Lái xe cho hay tại thời điểm gây ra vụ tai nạn, trên xe có 3 người (Tâm và 2 phụ lái). Tâm và phụ lái đã dự định đổi lái khi qua cầu vượt đi bộ ở xã Kim Lương. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngay trước khi họ thay phiên.

Sau khi đâm vào đoàn người, cả 3 rời khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày mới ra cơ quan công an để trình diện.

Như đã thông tin, vào lúc 13h55 chiều 21/1, một đoàn khoảng 60 người ở xã Kim Lương sau khi đi viếng nghĩa trang liệt sỹ đã đi bộ ngược chiều lên quốc lộ 5 thì bị xe tải BKS 29C-71953 do tài xế Lương Văn Tâm lái đâm vào. 8 người đã tử vong, 7 người khác bị thương.

Liên quan đến vụ việc, cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ô tô tải BKS: 29C-719.53 sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 có hạn kiểm định đến 14/5/2019.

Chủ xe tải BKS: 29C-719.53 theo giấy đăng ký là Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Newpro (có trụ sở tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra thụ lý giải quyết theo quy định.

Quang Huy t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khoi-to-vu-an-tai-nan-giao-thong-khien-8-nguoi-tu-vong-o-hai-duong-527004.htm