Khởi tố vụ án sập tường làm 6 người tử vong ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 6 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Bo Hsing (khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ), ngày 22-3, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Vụ án đã được khởi tố và chúng tôi công bố vào sáng nay. Các cơ quan có liên quan cùng công an đã vào cuộc điều tra. Về chuyên môn, tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng tham gia trực tiếp và đang tiến hành điều tra”, Zing dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho hay.

Hiện trường vụ sập tường

Hiện trường vụ sập tường

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, bước đầu xác định nguyên nhân chính gây ra sự cố là lỗi thi công.

Cụ thể, hồ trộn (vữa) xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn vào buổi chiều, khiến hồ bị “chết”, độ kết dính kém. Hiện trường bức tường sập cả mảng lớn nhưng gạch vỡ từng cục. Quá trình công nhân tô (trát) bức tường nhưng đơn vị thi công vẫn cho lu nền, gây rung động lớn...

Trước đó vào hồi 10g sáng ngày 15-3 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trình đang xây dựng nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing. Thời điểm này, nhiều công nhân đang làm việc thì bức tường đổ sập làm 6 người chết và 2 người bị thương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết khắc phục sự cố và hỗ trợ gia đình các công nhân gặp nạn.

Bộ Xây dựng sau đó cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp xác định nguyên nhân và tập trung khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-vu-an-sap-tuong-lam-6-nguoi-tu-vong-o-vinh-long-141250.html