Khởi tố vụ án rơi khung sắt tại công trình đang xây dựng làm chết người

Chiều 28/9, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án rơi khung sắt từ công trình đang xây dựng trên đường Lê Văn Lương làm chết người phụ nữ đi đường.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật hình sự để điều tra vụ khung sắt rơi từ công trình làm chết người phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Văn Lương.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự này được cơ quan điều tra ban hành căn cứ dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình điều tra vụ việc tại công trình thuộc lô đất 4.6-NO đường Lê Văn Lương (thuộc địa phận phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 27/9, tại đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng Hạ (thuộc địa phận phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), khi các phương tiện đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một giàn giáo sắt từ một công trường đang thi công rơi xuống trúng vào người đi đường.

Sự việc khiến một người cô gái trẻ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Người bị thương được xác định là ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh).

Được biết, đây là công trình xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê (tại lô đất 4.6-NO đường Lê Văn Lương) do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai (có địa chỉ tại số 7/10/16 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) làm Chủ đầu tư. Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần Thương mại phát triển Công nghệ Hà Nội mới DHP (có địa chỉ tại tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 36/GPXD Ngày 26/6/2013 với quy mô 16 tầng + 2 tầng hầm. Hiện công trình đã thi công xong phần thô và đang trong quá trình thi công hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà thì xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại công trình bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường giao thông.

Hiện trường lúc xảy ra vụ việc khung sắt rơi trúng đầu người phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khoi-to-vu-an-roi-khung-sat-tai-cong-trinh-dang-xay-dung-lam-chet-nguoi-d133822.html