Khởi tố vụ án phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại quận Bình Tân, đối tượng Phan Văn Quang thừa nhận hành vi phạm tội

Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang - nghi phạm phóng hỏa phòng trọ tại quận Bình Tân khiến 3 người tử vong.

Chiều ngày 13-6, Công an TPHCM phối hợp với Trung tâm Báo chí TPHCM tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ án phóng hỏa phòng trọ khiến 3 người tử vong xảy ra tại quận Bình Tân vào rạng sáng 12-6.

Chiều ngày 12-6, Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng các đơn vị đại diện như : Cục Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân… đã họp đánh giá tình hình liên quan đến vụ án, nhận định đối tượng gây án và hướng tẩu thoát của đối tượng. Từ đây, các đơn vị phối hợp cùng nhau điều tra truy bắt kẻ thủ ác.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, 8 giờ 30 ngày 13-6, Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), bắt nghi phạm phóng hỏa khi y đang ẩn nấp tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Nghi phạm tên Phan Văn Quang, sinh năm 1965, thường trú tỉnh Long An, đã đi khỏi nơi cư trú từ 10 năm nay, lang thang không nơi ổn định và gần đây sống bằng nghề bán trái cây ở quận Bình Tân, TPHCM.

Công an TPHCM thông tin ban đầu về vụ án phóng hỏa giết người tại nhà trọ ở quận Bình Tân, TPHCM

Công an TPHCM thông tin ban đầu về vụ án phóng hỏa giết người tại nhà trọ ở quận Bình Tân, TPHCM

Ngay trong ngày 13-6, Công an TPHCM đã đưa đối tượng về TPHCM để phục vụ điều tra. Qua khai thác, Phan Văn Quang thừa nhận có mặt tại hiện trường và chính mình thực hiện hành vi đốt phòng trọ. Động cơ gây án là do mâu thuẫn cá nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, phía công an đã làm việc với một số người thân, hàng xóm của nạn nhân thì được biết, giữa Quang và chị D. có quan hệ buôn bán trái cây với nhau từ tháng 3-2020 đến nay. Quang giao hàng cho chị D. bán ở chợ gần khu nhà trọ. Thời gian gần đây 2 người xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Còn tình tiết mối quan hệ thêm như thế nào thì công an sẽ tiếp tục đấu tranh.

Thượng tá Lâm cho biết thêm, hai cháu bé tử vong trong vụ án là cháu của chị D.. Công an xác định ban đầu, xăng không phải do đối tượng mua trực tiếp để đổ vào can nhựa. Mà đối tượng Quang rút hết xăng từ xe gắn máy của mình. Cụ thể, Quang chạy xe đến hiện trường rồi rút xăng.

Thượng tá Lâm thông tin, đối tượng Quang quê Long An nhưng đi khỏi địa phương 10 năm. Còn về nơi Quang lẩn trồn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì đối tượng từng thường trú nên gây án xong Quang trở về đây ẩn náu.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho hay, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã tới hiện trường, nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng truy xét đối tượng. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, vào thời điểm 1 giờ 40 sáng 12-6, có một đối tượng là nam giới mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái bước khập khiễng, đi vào khu vực phòng trọ. Một lúc sau, có hình ảnh lửa bùng cháy mạnh. Đồng thời, có một người nam bị lửa cháy vào chân trái và tháo chạy ra ngoài hiện trường, để lại 1 xe máy BKS 63K5- 2173.

Về thông tin cố tình giết người hay vô ý... thì thượng tá Lâm cho hay, đối tượng gây án là người tàn tật nên khó khăn trong quá trình lấy lời khai. Khi vụ cháy xảy ra do 2 cháu bé nằm trên gác với diện tích phòng trọ có 12m² nên chỉ trong vòng vài phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Người dân nghe tiếng nổ nhưng khi chạy qua thì các nạn nhân đã ngất đi nên mọi người không nghe thấy tiếng kêu cứu của các nạn nhân.

Nghi phạm Phan Văn Quang bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa giết người

Kết quả khám nghiệm hiện trường ghi nhận, có 3 nạn nhân chết cháy do bỏng toàn thân và bỏng đường hô hấp, trên người không có bất cứ vết đánh đập nào bằng cơ học. Tại hiện trường còn có 1 xe máy BKS 63K5-2173, 1 quẹt ga, 1 can đựng xăng và một số vận dụng khác.

Qua xác minh lời khai nhân chứng đã xem qua camera và đều xác nhận có biết nghi phạm – người đàn ông có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ cháy, tên thường gọi là “Chín”, có bàn tay phải cụt 4 ngón tay, bàn tay trái cụt 3 ngón, chân đi khập khiễng. Người đàn ông làm nghề bán trái cây và cung cấp trái cây cho chị D. từ khoảng tháng 3-2020 đến nay.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người", và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang. Công an TPHCM tiếp tục khai thác đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 1 giờ 55 phút sáng 12-6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận được tin báo của người dân nghe một tiếng nổ, sau đó phát hiện đám cháy tại phòng trọ số 10 (gồm 1 trệt, 1 lửng, rộng khoảng 12m²) trong một con hẻm trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã điều động lực lượng đến chữa cháy và ngăn chặn cháy lan. Sau khi dập tắt đám cháy, đã phát hiện trong phòng trọ có 3 người tử vong là chị Đ.T.D (sinh năm 1985) cùng 2 cháu là Đ.V.Th. (sinh năm 2005) và Đ.V.T. (sinh năm 2007, cùng là 2 cháu của chị D.).

MẠNH HÒA - CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-vu-an-phong-hoa-khien-3-nguoi-tu-vong-tai-quan-binh-tan-doi-tuong-phan-van-quang-thua-nhan-hanh-vi-pham-toi-667337.html