Khởi tố vụ án phá rừng thượng nguồn sông Bồ

Sau khi nhiều hecta rừng vùng thượng nguồn sông Bồ bị đốt, phá tan hoang, cơ quan chức năng tại tỉnh TT-Huế đã vào cuộc xác minh và quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại rừng được quy định tại khoản 2, Điều 243 Bộ Luật hình sự 2015.

Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra ở vùng thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà).

Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra ở vùng thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà).

Sáng 16/6, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại rừng (quy định tại khoản 2, Điều 243 Bộ Luật hình sự 2015) xảy ra trên vùng thượng nguồn sông Bồ, thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, TT-Huế.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, cho biết: Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển sang Viện KSND đồng cấp xem xét phê chuẩn theo quy định.

Tổng diện tích rừng bị phá khoảng 2,6 ha.

Cũng theo ông Phước, khu vực rừng bị phá là rừng nghèo kiệt phục hồi sau khai thác (nằm trong quy hoạch rừng sản xuất). Vị trí rừng bị chặt phá, thiêu đốt nhằm lấy đất trồng cây keo (cây lâm nghiệp) xảy ra tại lô 20, khoảnh 2, tiểu khu 109 và lô 3, khoảnh 7, tiểu khu 108 nằm ở đầu nguồn thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà), với tổng diện tích thiệt hại khoảng 2,6 ha.

VIDEO: Rừng tự nhiên trên thượng nguồn sông Bồ (TT-Huế) bị chặt phá, đốt hủy tan hoang (nguồn: CTV)

Ông Ngô Hữu Phước thông tin thêm, hiện các đối tượng phá rừng thượng nguồn sông Bồ nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà hiện phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm thị xã để điều tra, phá án, nhằm sớm đưa các đối tượng hủy hoại rừng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Quyết định khởi tố vụ án căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được; sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng quy định tại khoản 2, Điều 243 Bộ Luật Hình sự 2015.

Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ phá rừng đầu nguồn thủy điện Hương Điền quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng trong nhiều năm lại đây.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, lực lượng kiểm lâm, công an vừa vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ thủ phạm phá hơn 2 ha rừng tự nhiên tái sinh vùng thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà, gần thủy điện Hương Điền). Theo Sở NN&PTNT tỉnh, 2 ha rừng bị chặt phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 109 thuộc địa bàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Diện tích rừng bị chặt phá là rừng tái sinh, đa phần là cây gỗ tạp, giao cho một người dân địa phương quản lý bảo vệ và được hưởng chi trả phí dịch vụ môi trường rừng. Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ phá rừng đầu nguồn thủy điện Hương Điền quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng trong nhiều năm lại đây.

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, kẻ xấu đã ngang nhiên vào rừng phát, cưa cây gỗ rừng tự nhiên nhằm mục đích trồng rừng kinh tế (cây keo). Kiểm tra thực tế của PV, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính 30-50 cm, một số cây đường kính lên đến 80cm đã bị đốn hạ, mang đi khỏi hiện trường, chỉ còn trơ gốc. Vô số cây rừng khác đã bị đốt cháy.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-pha-rung-thuong-nguon-song-bo-1674023.tpo