Khởi tố vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm

Sau 5 ngày nữ sinh lớp 12 ở Bắc Ninh nhảy cầu tự tử, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Sáng 19/4, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử để làm rõ hành vi Hiếp dâm.

Cơ quan công an cũng đang tạm giữ Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) do có liên quan đến vụ việc.

Cầu Hồ - nơi nữ sinh tự tử. Ảnh: Ngọc Tân.

Cầu Hồ - nơi nữ sinh tự tử. Ảnh: Ngọc Tân.

Ngày 14/4, Nguyễn Thị Vân (lớp 12, đã đổi tên, ở xã Hà Mãn) đi ăn hội với bạn, cách nhà 5 km. Trên đường về, nữ sinh 19 tuổi bị Hiếu đưa vào một nhà nghỉ.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu, sau khi đưa Vân vào phòng, anh ta đã sờ soạng, kéo quần áo nữ sinh để thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị nạn nhân chống cự. Vân sau đó nhắn tin cầu cứu bạn trai là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1997, ở cùng xã).

Khi Quân đến nơi thì Hiếu đã rời khỏi phòng, để lại Vân quần áo xộc xệch đang ngồi khóc. Quân và 2 người bạn nữa đưa Vân xuống cổng nhà nghỉ tìm Hiếu.

Hai bên gặp nhau và đến quán nước gần đó nói chuyện. Tại đây Hiếu đã xin lỗi Vân và bị nữ sinh cầm cốc nước hắt vào mặt, ném cốc vào gáy và chửi mắng. Sau đó tất cả ra về.

Sáng 15/4, Vẫn đã nhảy cầu Hồ tự tử, đoạn thuộc thị trấn Hồ. Phát hiện sự việc, 2 thanh niên bơi ra cứu nhưng không được.

Vũ Văn Hiếu. Ảnh: Lao Động.

Liên quan vụ việc trên, giới luật sư cũng có những nhìn nhận khác nhau. Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng nếu Hiếu mới chỉ có hành vi sờ soạng, đòi hỏi quan hệ nhưng vì lý do nào đó không thực hiện được hành vi giao cấu, mà xử lý tội Hiếp dâm theo Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 có thể gây tranh cãi.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn luật sư Hà Nội) trao đổi với Zing.vn thì cho rằng tội hiếp dâm không cần phải có hành vi giao cấu hay không. "Điều đó đã cấu thành tội hiếp dâm. Việc chưa giao cấu được do nữ sinh chống cự thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt", luật sư Thơm nhấn mạnh.

Sơn Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-vu-an-nu-sinh-nhay-cau-tu-tu-nghi-do-bi-hiep-dam-post937484.html