Khởi tố vụ án nổ súng giết 2 vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ở Điện Biên

Chiều 15/8, trao đổi với PV - thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố vụ án nổ súng giết 2 vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ở Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên

"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vì sao nghi phạm Phạm Quang Sỏi lại dùng súng bắn chết vợ chồng nạn nhân Vụ", thượng tá Hoàn nói.

Do nghi phạm chính của vụ án đã tử vong, cơ quan công an sẽ không tiến hành khởi tố bị can. Thượng tá Dương Quốc Hoàn cũng cho biết, ngày mai, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về vụ án.

Trước đó, vào khoảng 6h40 sáng cùng ngày, tại số nhà 197, tổ 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng làm 2 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án mạng.

Trước đó, anh Phạm Văn Cường ở tổ 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết trên TTXVN: "Khoảng gần 7 giờ ngày 15/8, tôi nghe thấy những tiếng súng nổ rất gần nhà.

Khi tôi chạy ra, thấy người phụ nữ là chủ nhà đã chết, nằm giữa cửa nhà. Hàng xóm, người dân trong tổ dân phố hốt hoảng chạy vào trong xem, thấy có hai người đàn ông nữa đang nằm ở phía trong, một người đã chết, người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó.

Theo ông Trịnh Xuân Quý, Tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, danh tính hai người tử vong tại chỗ là vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1962), nguyên Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên và bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1965), bán xổ số tại nhà.

Người đàn ông bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng cũng đã tử vong sau đó. Đây được xác định là hung thủ Phạm Quang Sỏi - người gây ra vụ nổ súng.

Minh Ngân (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoi-to-vu-an-no-sung-giet-2-vo-chong-giam-doc-doanh-nghiep-o-dien-bien-49689-5.html