Khởi tố vụ án nổ súng gây rối trên đường phố Đà Nẵng

Sau sự việc 2 nhóm thanh niên nổ súng, đánh nhau, gây rối trật tự trên đường Phạm Văn Nghị (Đà Nẵng) được người dân ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã huy động lực lượng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng. Đến nay, CAQ Thanh Khê đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời tiếp tục ra lệnh truy nã những đối tượng liên quan.

Sau sự việc 2 nhóm thanh niên nổ súng, đánh nhau, gây rối trật tự trên đường Phạm Văn Nghị (Đà Nẵng) được người dân ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã huy động lực lượng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng. Đến nay, CAQ Thanh Khê đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời tiếp tục ra lệnh truy nã những đối tượng liên quan.

Hai đối tượng cầm đầu đang bị truy nã: Phạm Thanh và Trần Văn Phước.

Hai đối tượng cầm đầu đang bị truy nã: Phạm Thanh và Trần Văn Phước.

Ngày 31-12-2020, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã khởi tố vụ án: “Gây rối trật tự công cộng”, bắt 5 đối tượng có liên quan, gồm: Đinh Duy Tân (1996, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Hồ Duy Phong (1990, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Trần Văn Lộc (1992), Võ Hồng Minh Hùng (1993), Trần Anh Tài (1993, cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê). CAQ Thanh Khê cũng ra quyết định truy nã 2 đối tượng cầm đầu, gồm: Trần Văn Phước (1991, trú P. An Khê) và Phạm Thanh (1996, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). CAQ Thanh Khê đã thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án gồm: 6 cây mác, 11 cây mã tấu, 1 gậy 3 khúc, 4 dao tự chế, 1 ô-tô.

Võ Hồng Minh Hùng, Trần Anh Tài, Trần Duy Phong, Trần Văn Lộc.

Theo thông tin từ CAQ Thanh Khê, khoảng 15 giờ ngày 26-12, Trần Văn Phước (tức: Phước “diện”; 1991, trú Q. Thanh Khê) và Phạm Thanh (tức Thanh “lùn”; 1996, trú P. Hải Châu 2) đến quán càphê tại ngã tư đường Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (Q. Thanh Khê) để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc. Tại đây, hai bên không dàn xếp được mâu thuẫn nên lao vào đánh nhau. Sau đó, Thanh gọi điện thoại huy động khoảng 12 đàn em mang theo 6 dao phóng lợn, 11 mã tấu, sau đó tập trung ở kiệt 88- Phạm Văn Nghị (Q. Thanh Khê) để lên kế hoạch đi “xử” đối thủ. Thời điểm trên, Phước cũng “nổi máu anh hùng” gọi cho khoảng 10 đàn em trong nhóm mang theo đao, kiếm, gậy ba trắc, súng bắn đạn bi sắt,... sau đó dùng xe máy và ô-tô BKS 43A-512.47 đến điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thanh “lùn”. Địa điểm được 2 nhóm chọn nằm trên đường Phạm Văn Nghị.

Hung khí được các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, vừa chạm mặt nhau tại địa điểm trên, 2 nhóm lập tức lao vào hỗn chiến. Vụ việc xảy ra trước sự ngỡ ngàng, bất bình của người dân gần đó. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã ghi hình lại vụ việc và đăng tải trên mạng xã hội. Trong quá trình diễn ra vụ hỗn chiến, đối tượng Đinh Duy Tân (nhóm của Thanh “lùn”) trượt chân ngã nên bị nhóm đối thủ xông vào chém nhiều nhát. Lúc này, Phước “diện” sử dụng súng đạn bi bắn vào lưng của Tân và tiếp tục nổ nhiều phát súng truy đuổi nhóm của Thanh “lùn”. Thấy đối thủ liều lĩnh sử dụng súng, nhóm của Thanh “lùn” nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đối tượng Đinh Duy Tân cũng nhanh chóng được đồng bọn đưa đi khỏi hiện trường cấp cứu.

Hình ảnh vụ hỗn chiến được trích xuất từ video trên mạng xã hội.

Trước vụ việc hết sức manh động, nguy hiểm của 2 nhóm đối tượng gây ra ngay tại địa bàn, CAQ Thanh Khê nhanh chóng tập trung lực lượng truy nóng các đối tượng ngay trong đêm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát lập tức xác định các đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau khi được lệnh của lãnh đạo CAQ, Đội Cảnh sát Hình sự quận Thanh Khê tiến hành bắt giữ được 5 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Hồ Duy Phong (tài xế chở nhóm Phước “diện” đi hỗn chiến) cố tình nuốt thẻ nhớ của camera hành trình ô-tô để che giấu hành vi.

Ngày 1-1, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Thanh Khê cho biết, đã phát lệnh truy nã đối với 2 kẻ cầm đầu là Trần Văn Phước và Phạm Thanh, đồng thời, quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ án.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236832_khoi-to-vu-an-no-sung-gay-roi-tren-duong-pho-da-na.aspx