Khởi tố vụ án người mang giấy tờ giả lên phường để sao y

Một người dân đến UBND phường để sao y, công chứng đơn xác nhận tạm trú thì bị cán bộ phường phát hiện là đơn đóng con dấu giả.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc bà Phạm Thị O. (ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) mang giấy tờ giả lên phường.

Cán bộ phường Linh Tây đang giải quyết thủ tục cho dân trong dịch COVID-19. (Ảnh minh họa). Ảnh: THANH TUYỀN

Cán bộ phường Linh Tây đang giải quyết thủ tục cho dân trong dịch COVID-19. (Ảnh minh họa). Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó, ngày 5-3, bà O. đến UBND phường Linh Tây, quận Thủ Đức để công chứng sao y “Đơn xác nhận tạm trú” có hình mộc dấu tròn của Công an phường Linh Tây.

Cán bộ công chứng UBND phường Linh Tây tiếp nhận đơn, khi kiểm tra đã có nghi vấn đơn xác nhận có dấu hiệu làm giả nên đã báo công an phường.

Vụ việc sau đó được chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để điều tra làm rõ. Kết quả giám định cho thấy dấu tròn có nội dung “Công an phường Linh Tây - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM” trên mẫu đơn của bà O. là giả.

Đây là lần thứ hai cán bộ phường Linh Tây phát hiện người dân mang giấy tờ giả đến làm thủ tục sao y, công chứng.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-vu-an-nguoi-mang-giay-to-gia-len-phuong-de-sao-y-908378.html